Cô Uống Thuốc Phá Thai Rồi Nhận Ra Đó Là Một “Sai Lầm Nghiêm Trọng”

Một phụ nữ từng tìm cách phá thai bằng thuốc rồi đổi ý vào phút chót đang chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc của mình — và cái kết có hậu sau khi cô được điều trị đảo ngược tác dụng của thuốc phá thai.
Mackenna mới đây kể lại hành trình của mình cho Alliance Defending Freedom (ADF), một tổ chức pháp lý bảo vệ tự do tôn giáo. Trong video, cô ôm trên tay bé gái — đứa con đã được sinh ra khỏe mạnh sau khi cô từ bỏ ý định phá thai và tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2023, khi tôi phát hiện mình mang thai,” cô nhìn con và kể. “Tôi chỉ nhớ mình bị cuốn vào rất nhiều cảm xúc — mà thật lòng, chẳng cảm xúc nào là vui, hay phấn khởi, hay hào hứng cả.”
Sau khi biết có thai, cô đặt mua thuốc phá thai online và nhận thuốc tại nhà. Dù trong lòng đầy do dự, cô vẫn uống viên đầu tiên.
“Ngay khi uống xong, và trong những ngày trước đó, tôi biết đó không phải là quyết định đúng,” Mackenna nói. “Tôi cứ tự thuyết phục mình rằng việc này là đúng — tốt cho tôi, tốt cho gia đình tôi.”
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra việc uống thuốc là “một sai lầm nghiêm trọng”. Lập tức, cô tra cứu thông tin và liên hệ Abortion Pill Rescue Network để tìm phương pháp đảo ngược tác dụng thuốc phá thai, và cô nhận được điều mà cô gọi là “sự giúp đỡ kịp lúc đã cứu sống một sinh mạng.”
“Họ kết nối tôi với y tá Chelsea Mynyk, người đã kê progesterone cho tôi,” cô kể. “Chính nhờ cô ấy — và nhờ thuốc đảo ngược — mà hôm nay tôi mới được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này.”
Mackenna chia sẻ câu chuyện mạnh mẽ của mình để cho những phụ nữ khác biết rằng đảo ngược thuốc phá thai là một lựa chọn — và thực sự hiệu quả, dù cô sống ở nơi dịch vụ này không được cung cấp hợp pháp.
“Tôi chỉ muốn những phụ nữ khác biết rằng đây là một phương án khả thi,” cô nói. “Có rất nhiều nguồn hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ.”
ADF giải thích quy trình đảo ngược thuốc phá thai: phá thai bằng thuốc sử dụng hai loại — mifepristone và misoprostol. Hai loại thuốc này, uống lần lượt, sẽ chấm dứt thai kỳ.
“Mifepristone được uống trước, nhằm chấm dứt sự sống thai nhi bằng cách chặn progesterone — một hormone tự nhiên cần thiết để duy trì thai kỳ,” ADF viết. “Nhiều phụ nữ trải qua sự hối hận giống như Mackenna sau khi uống mifepristone. Giữa thời điểm uống thuốc thứ nhất và thuốc thứ hai, có một khoảng ‘cửa sổ’ trong đó tác dụng của mifepristone có thể được đảo ngược và cứu lấy đứa bé. APR là nỗ lực cứu những thai nhi này.”
Những phụ nữ hối hận sau khi uống viên đầu tiên sẽ được kê progesterone để chống lại tác dụng của mifepristone. ADF cho biết một số nghiên cứu cho thấy 64–68% thai kỳ có thể được cứu nếu thuốc được dùng đúng thời điểm.
Tuy nhiên, các bang như New York và Colorado tìm cách ngăn cản phương pháp này. Những người phản đối cho rằng quy trình không được chứng minh; nhưng người ủng hộ — và những người như Mackenna — khẳng định điều ngược lại.
“Tác dụng của phá thai không thể đảo ngược,” Tổng Chưởng lý New York Letitia James tuyên bố. “Bất kỳ phương pháp nào nói rằng có thể đảo ngược đều không dựa trên bằng chứng khoa học và có thể gây nguy hiểm.”
James đã kiện các trung tâm hỗ trợ mang thai vì quảng bá dịch vụ đảo ngược thuốc phá thai, cáo buộc “thông tin sai lệch.” Heartbeat International, một trong số các tổ chức bị nhắm đến, phản kiện và nhận được lệnh bảo vệ tạm thời để tiếp tục cung cấp thông tin về phương pháp này.
Trên toàn quốc, Colorado trở thành bang đầu tiên cấm các nhà cung cấp thực hiện đảo ngược thuốc phá thai.
Y tá Mynyk — người đã giúp Mackenna — hiện đang kiện để thách thức luật của Colorado, sau khi một người biết chuyện đã nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Điều dưỡng bang, dẫn đến cuộc điều tra và vụ kiện mà ADF hiện đang hỗ trợ.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





