Cựu Tín Đồ Hồi Gáo Dẫn 100.000 Người Đến Với Chúa Giê-xu: “Thế Giới Hồi Giáo Đang Khát Khao Được Nghe Về Đấng Christ”

Harun Ibrahim sinh ra tại Israel trong một gia đình Hồi giáo gốc Ả Rập, theo học tại một trường Do Thái, và kết hôn với một tín hữu Cơ Đốc sốt sắng. Sau nhiều năm tìm hiểu cả ba tôn giáo – Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo – ông buộc phải đưa ra lựa chọn.
Cuối cùng, Ibrahim quyết định theo Chúa Giê-xu, nhờ sự cầu thay bền bỉ của người vợ và một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với một người lạ trên đường.
Xuất hiện trên chương trình 700 Club, ông kể lại cuộc gặp gỡ đó: “Ông ấy nói với tôi: ‘Anh sẽ không được vào vương quốc Đức Chúa Trời đâu, vì Chúa Giê-xu đã phán rằng không bởi Ngài thì chẳng ai đến được cùng Cha.’ Tôi nghe vậy khó chịu lắm. Tôi bảo: ‘Ông thật là bất lịch sự.’”
Nhưng người đàn ông ấy vẫn tiếp tục chia sẻ Phúc Âm và thách thức Ibrahim đọc Kinh Thánh.
“Ông ấy bảo tôi hãy đọc một đoạn trong Phúc Âm Giăng. Tôi đọc sách Giăng bảy lần liên tiếp. Tôi bắt đầu yêu mến nhân vật mang tên Giê-xu ấy. Tôi không thể cưỡng lại được – tôi phải tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.”
Kể từ đó, lòng ông cháy bỏng mong muốn chia sẻ Tin Lành cho người Hồi giáo. Ibrahim phục vụ nhiều năm tại các quốc gia Ả Rập, rồi sáng lập Al Hayat Ministries vào năm 2003, mạnh mẽ rao giảng Tin Lành và đối thoại với Hồi giáo. Kể từ khi thành lập, mục vụ đã chứng kiến hơn 100.000 người trở lại tin Chúa Giê-xu.
Tuyên bố trên trang web mục vụ viết: “Khải tượng của chúng tôi còn nhằm trang bị cho những người tin Chúa từ bối cảnh Hồi giáo các công cụ và kiến thức cần thiết để làm trọn Đại Mạng Lệnh.”
Ibrahim, hiện là Giám đốc Al Hayat Ministries, cho biết trên podcast Keeping It Real Israel rằng họ đã tiếp cận được hàng triệu người trong thời gian ngắn.
“Chỉ tính riêng năm 2023, chúng tôi nhận được 109 triệu lượt phản hồi và hàng ngàn người tin nhận Đấng Christ,” ông nói. “Điều này cho thấy thế giới Hồi giáo đang rất khao khát được nghe về Chúa.”
Ông giải thích rằng điều khiến các chương trình của mình hiệu quả là vì ông nói chuyện với người Hồi giáo bằng ngôn ngữ và văn hóa của chính họ.
“Khi truyền hình Cơ Đốc mới vào thế giới Ả Rập, phần lớn chương trình được làm bởi người Cơ Đốc, cho người Cơ Đốc bằng ngôn ngữ Cơ Đốc, hy vọng rằng người Hồi giáo sẽ xem,” ông chia sẻ trên 700 Club. “Khi tôi bắt đầu sản xuất chương trình, cả năm trời chỉ thấy khoảng 15-20 người Hồi giáo tin Chúa – tôi không thể hài lòng với điều đó.”
Cách tiếp cận của ông mở ra cơ hội cho rất nhiều người gặp gỡ Chúa Giê-xu.
“Tôi tin truyền thông, truyền hình và internet được ban cho để giúp chúng ta hoàn tất Đại Mạng Lệnh. Thế giới Hồi giáo từng bị cô lập, đóng kín. Nhưng giờ đây, nhờ vệ tinh, internet và mạng xã hội, chúng ta có thể tiếp cận họ. Rất nhiều người đang tìm thấy lẽ thật,” Ibrahim nói. “Tôi tin rằng một cơn phấn hưng lớn sẽ sớm đến trên từng quốc gia Hồi giáo.”
Tuy nhiên, ông cũng nhắc rằng việc theo Chúa đối với người Hồi giáo thường đi kèm cái giá rất lớn.
“Hồi giáo không cho phép người ta từ bỏ đạo. Nếu ai rời bỏ đạo Hồi, họ sẽ bị xử phạt. Người ta được cho ba ngày để quay lại; nếu không, họ có thể chịu bách hại,” ông chia sẻ với CBN News năm 2020. “Ở nhiều nước, họ không giết, nhưng ở một số nơi thì có. Nhiều người mất việc, mất gia đình, mất con cái, mất vợ. Và tiếc thay, có những trường hợp mất cả mạng sống.”
Dù vậy, ông khích lệ những Cơ Đốc nhân muốn tiếp cận người Hồi giáo hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
“Khi bạn bắt đầu cầu nguyện cho thế giới Hồi giáo, Chúa sẽ chỉ cho bạn phải làm gì.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





