“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 NIV)
Tạ Ơn không phải là ngày lễ tổ chức mỗi năm một lần. Nó phải là một thói quen tâm linh của người tín hữu căn bản. Càng hiểu sâu sắc hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời chừng nào thì sẽ trở nên biết ơn chừng ấy.
Kinh Thánh có ghi, “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 NIV) Đó là lòng biết ơn triệt để. Trong mọi trường hợp hãy tạ ơn, bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Vậy thì biết ơn một cách triệt để nghĩa là sao?
Bạn có thể tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh bởi vì Ngài kiểm soát tất cả. Ngài có thể đem cái thiện ra từ cái ác. Ngài có thể cải biến những sai lầm dại dột của bạn. Cho dù việc gì xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ không ngừng yêu thương bạn. Có hàng trăm điều để tạ ơn trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả trong những hoàn cảnh tệ hại.
Biết ơn triệt để – luôn tạ ơn trong mọi hoàn cảnh – là ý muốn của Chúa vì nó tạo ra mối giao thông với Ngài.
Tôi nói vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là lòng biết ơn sẽ luôn xây dựng những tương quan sâu sắc hơn giữa bạn và người khác, và giữa bạn với Đức Chúa Trời.
Để được gần gũi hơn với bất cứ người nào, hãy bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với người đó. Nếu bạn đã xa cách người phối ngẫu của mình, thì bạn cần phải thể hiện lại những gì bạn đã làm lúc mới quen nhau: Hãy thể hiện lòng biết ơn. Hãy viết vài dòng thể hiện sự ân cần và khích lệ. Hãy gọi điện thoại hay nhắn tin trong ngày, chỉ để nói rằng bạn biết ơn người ấy. Hãy làm những gì bạn đã làm thuở ban đầu. Cái lý do bạn đã đánh mất cảm giác yêu thương là bởi vì bạn đã ngừng làm những gì tạo ra cái cảm giác ấy thuở ban đầu, và bạn coi thường nhau.
Bạn có muốn xây dựng nhóm nhỏ của bạn? Đừng chỉ có đi đến họp với nhóm nhỏ. Mà trong suốt tuần, bạn hãy nhắn tin cho những thành viên trong nhóm, hãy gởi điện thư cho họ, gọi họ, viết cho họ. Hãy nói: “Tôi rất biết ơn bạn, vì những lý do sau đây…” Bạn sẽ tìm thấy rằng khi bạn càng biết ơn nhóm nhỏ của bạn, thì nhóm nhỏ của bạn sẽ càng gắn bó hơn.
“Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Khi gây dựng cho người khác, bạn sẽ tìm thấy rằng Đức Chúa Trời cũng gây dựng cho cuộc sống của bạn qua các mối tương giao sâu sắc giữa bạn với Ngài và những người khác.
Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com