Home Tin tức Viện Thánh Kinh Thần Học Khai Giảng Niên Khóa 2014

Viện Thánh Kinh Thần Học Khai Giảng Niên Khóa 2014

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cảm tạ Chúa, sau 4 tháng nghỉ đông dành cho sinh viên Thần học khóa 6 và 1 năm thực tập của sinh viên Thần học khóa 5; sáng nay tất cả các khóa sinh đã có mặt tại Viện Thánh Kinh Thần Học để tiếp tục học Lời Chúa tại đây.

Niên học 2014 là năm học thứ ba của khóa 5 và là thứ hai của khóa 6, với tổng số là 147 sinh viên, trong đó sinh viên thuộc khóa 5 là 99 học viên, sinh viên thuộc khóa 6 là 48 học viên. Năm học này sẽ do 18 giáo sư giảng dạy trong hai học kỳ với thời gian là 8 tháng.

Về tham dự Lễ Khai giảng gồm có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN);

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, kiêm Viện trưởng VTKTH;

– Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH, kiêm Phó Viện trưởng VTKTH;

– Các Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên hội, Ban Điều hành VTKTH, Ban Đại diện Tp HCM, cùng toàn thể sinh viên khóa 5, khóa 6 và tôi con Chúa trong khu vực Tp. HCM.

Cảm tạ Chúa, Thánh Kinh Thần Học Viện sau khi được tái lập với tên gọi Viện Thánh Kinh Thần Học vào năm 2003; trải qua 11 năm xây dựng và phát triển với biết bao khó khăn, thách thức; Viện Thánh Kinh Thần Học đến hôm nay đã chiêu sinh được 6 khóa, đào tạo gần 500 sinh viên, và hơn 300 sinh viên đã tốt nghiệp chính quy hiện đang là Mục sư, Truyền đạo phục vụ Chúa tại các địa phương.

Mục sư Thái Phước Trường – Viện Trưởng VTKTH – đã có huấn từ đặc biệt trong ngày khai giảng đến với các sinh viên Thần học cũng như tôi con Chúa tham dự; với nền tảng Lời Chúa trong III Giăng câu 1-15, sứ điệp Lời Chúa đã nhắc nhở mỗi một người tham dự phải yêu mến Lẽ Thật, làm theo Lẽ Thật, sống và phục vụ Lẽ Thật.

Mục sư Giáo sư Lê Tân thay cho các sinh viên và tôi con Chúa cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa với tấm lòng thuận phục. Ban Điều hành VTKTH cũng đã có những thông báo về chương trình học, tài chính, các nội quy, kỷ luật đến với các sinh viên Thần học và kêu gọi tinh thần cầu nguyện cho việc giảng dạy và học tập tại đây.

Mục sư Phan Vĩnh Cự đã hiệp với tôi con Chúa cầu nguyện đặc biệt cho Ban Giảng huấn và sinh viên Thần học, luôn trung tín tìm kiếm Lời Chúa, phục vụ Hội Thánh trong ơn Chúa ban.

Lễ Khai giảng niên học 2014 được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Ngô Văn Bửu, ai nấy thỏa vui bởi ơn Chúa ban cho buổi lễ và Lời Chúa làm tươi mới tâm linh, nhắc nhở mỗi tấm lòng đối với việc sống và phục vụ Hội Thánh.

Một số hình ảnh:

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
MSNC Trịnh Chiến hướng dẫn chương trình

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Mục sư Trương Văn Ngành – UV TLH – cầu nguyện khai lễ

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Sinh viên Thần học khóa 5 tôn vinh Chúa

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Sinh viên Thần học khóa 6 tôn vinh Chúa

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Mục sư Thái Phước Trường có huấn thị đến với các sinh viên

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Mục sư Lê Tân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Ban Điều hành có thông báo đến với các sinh viên

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Ban Điều hành có thông báo đến với các sinh viên

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Ban Điều hành có thông báo đến với các sinh viên

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện cho Ban Giảng huấn và sinh viên

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Mục sư Ngô Văn Bửu cầu nguyện chúc phước

VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC: KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2014
Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học đang trong quá trình xây dựng với sức chứa hơn 2000 chỗ ngồi

Phạm Cường – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like