Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Ngày của Chúa chưa đến cho đến khi có sự bội đạo và con người tội ác hiện ra; hội thánh thật sẽ được cất lên trước thời kỳ đại nạn.
Kinh Thánh: 📖 II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18Công-vụ các Sứ-đồ 2:20II Phi-e-rơ 3:10Khải-huyền 6:17Lu-ca 18:8Ma-thi-ơ 13:24-30Tít 2:11Sáng-thế Ký 1:3
-
Mở đầu
- Đoạn 2 nói về chương trình của Chúa liên hệ đến sự đến của Đấng Christ.
- Thư thứ nhất nhấn mạnh việc hội thánh được cất lên; thư thứ hai nhấn mạnh thời kỳ đại nạn.
-
I. Ngày của Chúa chưa đến
- Hội thánh được cất lên khác với ngày của Chúa, là thời kỳ bắt đầu bằng sự đoán phạt.
- Có lời đồn và thư giả mạo nói ngày Chúa đã đến, làm tín hữu bối rối.
- Ngày của Chúa không phải là ngày Lễ Ngũ Tuần; điều ấy vẫn còn ở tương lai.
-
II. Sự bội đạo và hội thánh được cất lên
- Trước ngày của Chúa phải có sự bội đạo và con người tội ác hiện ra.
- Hội thánh thật được cất khỏi thế gian thì hội thánh hình thức sẽ bội đạo hoàn toàn.
- Minh họa: cảnh từ biệt tại phi trường giữa người lính trẻ và gia đình, so sánh với lúc hội thánh rời thế gian.
-
III. Con người tội ác
- Kẻ chống Đấng Christ có nhiều danh hiệu trong Kinh Thánh, sẽ trở thành người độc tài thế giới và tự xưng là Đức Chúa Trời.
- Phao-lô đã giảng những điều này cho tín hữu, nên không nên tránh dạy về đề tài này.
-
IV. Đấng ngăn trở và sự hiện đến của Chúa
- Chỉ Đức Thánh Linh mới ngăn được sự gian ác; khi hội thánh được cất đi, Ngài không còn ngăn trở nữa.
- Lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên; Chúa biết rõ ai thật, ai giả.
- Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài diệt kẻ chống nghịch khi Ngài hiện đến.
- Sự đến lần thứ hai có hai giai đoạn: cất hội thánh lên, rồi trở lại lập nước thiên đàng.
-
Kết luận
- Hãy dọn mình sẵn sàng và hăng hái làm việc Chúa trong lúc chờ đợi Ngài.
- Người không có Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa sẽ hối tiếc khi đại nạn bắt đầu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45