Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 8 Phần 2
Bố cục bài giảng
Sừng nhỏ là Antiôchus Êpiphanes, hình bóng của kẻ chống Đấng Christ; Đa-ni-ên trung tín chép lại lời tiên tri Chúa tỏ ra.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 8:8-27 Đa-ni-ên 7:8Giăng 10:22Ma-thi-ơ 24:24Khải-huyền 13:5-7Khải-huyền 6:2-4
-
I. Bốn sừng và cái sừng nhỏ
- A-lịch-sơn Đại Đế chiếm cả thế giới, qua đời vì rượu năm 323 trước Chúa, lúc 32 tuổi.
- Đế quốc chia làm bốn; cái sừng nhỏ mọc từ nước thứ ba, khác với sừng nhỏ ở chương 7.
- Minh họa: ba đế quốc đều sụp đổ vì rượu; diễn giả lo cho xã hội ngày nay.
-
II. Đền thờ bị ô uế
- Antiôchus Êpiphanes tấn công Giê-ru-sa-lem, đặt hình tượng thần trong đền thờ, đổ huyết heo trên khí dụng thánh.
- Ông tự xưng là thần; Đức Chúa Trời cho phép hắn hoành hành một thời gian.
- Hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; đền thờ được tẩy sạch, nhớ lại trong Lễ Khánh Thành.
-
III. Thiên sứ Gáp-ri-ên giải nghĩa
- Đa-ni-ên bối rối, sấp mặt xuống đất; thiên sứ cho biết khải tượng liên hệ đến kỳ sau rốt.
- Chiên đực hai sừng là Mê-đi và Ba-tư; dê đực là Hy Lạp với sừng lớn là A-lịch-sơn.
-
IV. Hình bóng kẻ chống Đấng Christ
- Antiôchus làm bốn điều mà kẻ chống Đấng Christ sẽ làm: mưu gian, tự tôn, giả hòa bình mà hủy diệt, chống lại Vua các vua.
- Hắn sẽ bị bẻ gãy không bởi tay người ta.
- Xin cẩn thận đừng để lời quyến dụ dẫn theo mưu ma quỷ.
-
Kết luận
- Chương trình Chúa dành cho Y-sơ-ra-ên, dân ngoại và Hội Thánh.
- Nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm, bảo đảm lời tiên tri về tương lai cũng sẽ ứng nghiệm.
- Đa-ni-ên trung tín chép lại lời Chúa dù chưa hiểu hết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45