Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 13 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Khải-huyền #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Kẻ chống Đấng Christ bắt chước sự sống lại giả để cả thế gian thờ lạy, nhưng chỉ Chúa Jêsus có quyền khiến kẻ chết sống lại.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại con thú từ biển lên với mười sừng, bảy đầu.
    • Hôm nay xem một đầu bị thương đến chết nhưng được chữa lành.
  2. I. Vết thương chết được chữa lành

    • Nhiều người tin Sa-tan làm con thú sống lại, nhưng chỉ Chúa Jêsus có quyền ban sự sống và làm kẻ chết sống lại.
    • Có thể đế quốc La Mã sụp đổ rồi được phục hồi lạ lùng, hoặc đó là sự bắt chước giả mạo sự sống lại.
    • Đức Chúa Trời để những kẻ không tin lẽ thật tin vào điều dối.
    • Kẻ chống Đấng Christ hứa hòa bình giả tạo; loài người dễ chào đón hắn.
  3. II. Thế giới thờ phượng con thú

    • Cả thế giới thờ con rồng và con thú; đây là đỉnh cao tham vọng của Sa-tan.
    • Hắn có cái miệng lớn nói lời kiêu ngạo, phạm thượng và chỉ được quyền bốn mươi hai tháng.
    • Hắn lộng ngôn nghịch Đức Chúa Trời; Hội Thánh đã được cất lên nên không ở dưới quyền hắn.
  4. III. Con thú giao chiến với các thánh đồ

    • Trong đại nạn có nhiều người tin Chúa bị bắt bớ; tên họ được ghi trong sách sự sống từ trước khi dựng nên thế gian.
    • Người Cơ Đốc tạ ơn Chúa vì không phải đi qua đại nạn, chỉ chờ Đấng Christ.
  5. IV. Lời kêu gọi: ai có tai hãy nghe

    • Đức tin đến bởi nghe lời Chúa; ai cũng có tai và có ý chí lựa chọn.
    • Minh họa: người hàng xóm lớn tuổi tháo máy trợ thính khi không muốn nghe vợ nói.
    • Các thánh đồ thời đó cần nhịn nhục và đức tin; Chúa sẽ rút ngắn những ngày ấy vì cớ người được chọn.
  6. Kết luận

    • Có hai con đường: ở với Chúa Jêsus trên trời, hoặc ở dưới quyền Sa-tan trong đại nạn; hãy chọn cho đúng.

Bài liên quan