Những Ước Mơ Thời Trẻ

Tải MP3
I Sử-ký

Bố cục bài giảng

Ước mơ thành tựu khi đến từ tấm lòng có Chúa, đặt trên lời hứa của Ngài và được tưới bằng cầu nguyện.

  1. Mở đầu

    • Thời trẻ ai cũng nhiều ước mơ, nhưng ít ước mơ thành; có điều không mơ mà Chúa lại ban.
    • Nhiều người nhận ra có một bàn tay nhiệm mầu điều khiển đời mình.
  2. I. Chúa có điều tốt hơn ước mơ của ta

    • Ý tưởng Chúa cao hơn ý tưởng ta như trời cao hơn đất.
    • Chúa yêu ta đến nỗi ban Con Một, nên chắc chắn có chương trình tốt nhất cho ta.
    • Minh họa: ba ước mơ của diễn giả; ước mơ làm thi sĩ không thành, nhưng Chúa cho làm mục sư.
  3. II. Ước mơ của người có Chúa

    • Gia-bê cầu xin theo lời hứa Chúa ban cho Áp-ra-ham: được phước và trở thành nguồn phước.
    • Ước mơ của người có Chúa nằm trong tấm lòng, tư tưởng thuộc về Chúa và dựa trên lời hứa của Ngài.
  4. III. Ước mơ phải được tưới bằng cầu nguyện

    • Gia-bê cầu nguyện, xin phước, xin mở rộng bờ cõi, xin được giữ khỏi tội và Chúa nhậm lời.
    • Minh họa: người góa phụ về quê trong cảnh cùng khốn, cầu nguyện, Chúa mở đường và con cái bà nên người.
  5. Kết luận

    • Ước mơ thành khi đến từ tấm lòng tin cậy lời hứa của Chúa và được tưới bằng cầu nguyện.

Bài liên quan