Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 16
Bố cục bài giảng
Đa-vít lập lại sự thờ phượng và ca ngợi Chúa vì công việc diệu kỳ, giao ước và lòng nhân từ đời đời của Ngài.
-
Mở đầu
- Đa-vít cùng người Lê-vi rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem và làm một bài ca ngợi khen Chúa.
-
I. Dâng của lễ và lập ban hát thờ phượng
- Dân sự vui mừng vì hòm giao ước được rước về sau nhiều năm bị bỏ quên.
- Của lễ thiêu nói về điều Chúa thấy nơi Đấng Christ; của lễ bình an nói về sự hòa thuận với Chúa nhờ thập tự giá.
- Đa-vít lập ban nhạc người Lê-vi; mỗi người được Chúa ban ân tứ đều có thể dùng để hầu việc Ngài.
-
II. Lời ngợi khen và tìm cầu Chúa
- Hãy kể các công việc Chúa, ca hát cho Ngài; dù giọng hát không hay vẫn có thể hát ngợi khen.
- Hãy tìm cầu mặt Chúa luôn luôn và nhớ đến những việc diệu kỳ Ngài làm trong thiên nhiên.
- Chúa vẫn tể trị mọi việc dù Sa-tan còn hoạt động.
-
III. Giao ước và sự thờ phượng
- Đa-vít nhắc giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp; Chúa không rút lời hứa.
- Chúa bảo vệ tổ phụ; chúng ta cũng nên cẩn thận khi chỉ trích người Chúa đã xức dầu.
- Các thần của muôn dân là hư không, Chúa mới dựng nên các từng trời; hãy thờ phượng Ngài trong sự thánh khiết.
- Muôn vật sẽ hát mừng khi Chúa đến xét đoán thế gian.
-
IV. Lòng nhân từ Chúa và sự phụng sự liên tục
- Chúa đầy lòng nhân từ cho con người hư mất; chúng ta cần đến với Ngài.
- Đa-vít sắp đặt các người Lê-vi, thầy tế lễ phụng sự trước hòm giao ước mỗi ngày.
- Điều Chúa chú ý là ai lo việc thờ phượng và đời sống thuộc linh của dân sự.
-
Kết luận
- Đa-vít lo việc Chúa nhưng cũng trở về chúc phước cho gia đình; cần quân bình hai trách nhiệm.
- Hãy biết ơn khi có nơi thờ phượng ổn định và giúp đỡ những nhóm chưa có nơi nhóm lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45