Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 14
Bố cục bài giảng
Làm việc đúng mà theo cách sai thì không được phước; hãy cầu hỏi Chúa và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài trong từng bước.
-
Mở đầu: Đa-vít muốn rước hòm giao ước về
- Hòm giao ước bị Phi-li-tin cướp rồi trả lại, và ở nhà A-bi-na-đáp nhiều năm.
- Đa-vít muốn rước hòm về Giê-ru-sa-lem, việc này đẹp lòng Chúa nhưng ông làm theo cách sai.
-
I. Làm việc đúng theo cách sai
- Đa-vít hỏi ý các quan trưởng thay vì tìm sự hướng dẫn trực tiếp của Chúa.
- Họ đặt hòm trên xe bò mới, trong khi Chúa truyền người Kê-hát phải khiêng hòm trên vai.
- Công việc Chúa cần được trả giá; mỗi người phải tự gánh phần trách nhiệm của mình.
- U-xa đưa tay đỡ hòm và chết; con người xen vào công việc Chúa theo cách riêng thì không được phước.
-
II. Ô-bết-Ê-đôm được phước
- Hòm được để nhà Ô-bết-Ê-đôm ba tháng, và Chúa ban phước cho cả nhà ông.
- Vua Hi-ram sai sứ giả đến giúp Đa-vít xây cung điện; nước Đa-vít hưng thịnh.
-
III. Hai chiến thắng nhờ cầu hỏi Chúa
- Phi-li-tin nhờ cậy hình tượng, còn Đa-vít nhờ cậy Đức Chúa Trời nên thắng trận tại trũng Rê-pha-im.
- Lần sau Chúa bảo đi vòng và chờ tiếng bước trên ngọn cây dâu rồi mới tiến ra; đức tin không phải là hành động liều lĩnh riêng.
- Chúa muốn chúng ta dùng sự khôn ngoan, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và biết chờ đợi.
-
Kết luận
- Điều quan trọng với Chúa là sự thờ phượng Ngài, không phải những biến cố lớn của thế gian.
- Hãy xem lại việc mình làm có giá trị lâu dài trước mặt Chúa hay không.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45