Đồng Đi Với Chúa (#2)

Tải MP3
A-mốt

Bố cục bài giảng

Đồng đi với Chúa là đi cùng một hướng và cùng một nhịp với Ngài, không ở giữa, không đi trước hay đi sau Chúa.

  1. Mở đầu

    • Hội Thánh nâng đỡ mục vụ thiếu nhi là góp phần đem linh hồn về với Chúa.
    • Lời Chúa trung thực sẽ đụng chạm, đâm thấu đến lòng, như Phi-e-rơ giảng khiến người nghe đau lòng.
    • Nhắc lại Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
  2. Hiểu đúng A-mốt 3:3

    • Câu này không dạy vợ chồng hay anh em bất đồng thì chia tay.
    • Chúa nói với dân Y-sơ-ra-ên đi con đường thần tượng nên Ngài không thể đi chung; Môi-se nài xin Chúa cùng đi.
  3. I. Đi cùng một hướng

    • Chọn hoặc yêu Chúa, hoặc yêu thế gian; không có con đường ở giữa.
    • Các anh hùng đức tin tìm một quê hương trên trời; hãy xây đắp cho vương quốc Chúa, không chỉ cho đời này.
    • Phân biệt: tiến bộ khoa học không phải là thế gian; thế gian là những gì chiều theo dục vọng.
    • Tự xét qua sổ chi tiêu, thời giờ dành cho Chúa, và những gì thay thế chỗ Chúa trong lòng.
    • Gia-cốp bảo cả nhà bỏ các thần ngoại bang trước khi lên thờ phượng Chúa.
  4. II. Đi cùng một nhịp

    • Có người đi chậm hơn Chúa, sống mãi bằng ơn phước thuở trước.
    • Chúa luôn đi mới hơn; cần lắng nghe để thấy Chúa đang hành động ở đâu, như dòng sông của Đức Thánh Linh.
    • Minh họa: lướt sóng chỉ được ở chỗ sóng đang đi, và mục sư Blackaby đi theo công việc Chúa nơi trường đại học.
    • Hội Thánh không theo lối cũ mà nghe Chúa để làm điều Chúa đang làm.
  5. Kết luận

    • Đừng đi trước Chúa: Sa-mu-ên bị chờ, Áp-ra-ham và Sa-ra dùng A-ga.
    • Ước nguyện năm mới: không chậm hơn, không vượt trước, cùng hướng, cùng nhịp, cùng mục đích với Chúa.

Bài liên quan