Tìm Hiểu Kinh Thánh: A-mốt – Chương 8
Bố cục bài giảng
Giỏ trái cây mùa hạ báo hiệu dân Chúa đã chín cho sự phán xét; ai khinh chê Lời Chúa sẽ đến ngày đói khát Lời Ngài mà không tìm được.
-
Mở đầu
- Khải tượng thứ tư của A-mốt: giỏ trái cây mùa hạ, giúp hiểu các phân đoạn tiếp theo.
-
I. Giỏ trái cây mùa hạ (8:1-3)
- Trái mùa hạ chín muồi và sắp hư, báo hiệu mùa gặt đã hết, sự cuối cùng đến trên Y-sơ-ra-ên.
- Minh họa: quả đu đủ để quên trong thùng đến nỗi hư không ăn được.
- Mùa gặt nói về sự phán xét; thời ân điển này, việc của chúng ta là gieo hạt giống Lời Chúa.
-
II. Tội bóc lột người nghèo (8:4-8)
- Người giàu đến đền thờ giữ lễ nhưng lòng chỉ nghĩ đến lợi, gian lận cân đong, mua người nghèo làm nô lệ.
- Của dâng cho người nghèo và cho Chúa không nên là đồ thừa như Đa-vít đã làm gương.
- Chúa thề không quên việc làm họ; mỗi người sẽ đứng trước tòa Đấng Christ.
-
III. Ngày của Chúa (8:9-10)
- Mặt trời lặn giữa trưa, ngày lễ biến thành sầu thảm.
- Hội thánh không ngợi khen Chúa hết lòng thì niềm vui sẽ thành than khóc.
-
IV. Cơn đói khát Lời Chúa (8:11-14)
- Chúa sẽ rút Lời Ngài khỏi những ai khinh chê; họ tìm khắp nơi mà không được.
- Hãy quý trọng cơ hội nghe và đọc Kinh Thánh hôm nay.
- Những kẻ thờ bò vàng ở Samari sẽ ngã xuống và không dậy nữa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45