Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 11-12
Bố cục bài giảng
Trước khi vào đất hứa, dân Y-sơ-ra-ên được dạy phải kính mến và vâng lời Chúa, bỏ hình tượng và thờ phượng Ngài đúng nơi Ngài chọn.
-
Mở đầu
- Đất hứa khác hẳn Ai Cập; Đức Chúa Trời ban các nguyên tắc để sống trong đất ấy.
-
I. Kính mến và nương cậy Chúa trong đất hứa (11:1-25)
- Dân sự phải kính mến Chúa và giữ điều răng Ngài.
- Đất hứa nhờ mưa trời, không tưới bằng chân như Ai Cập, nên dân phải nương cậy Chúa.
- Chúa hứa ban đất rộng cho nơi bàn chân họ đạp đến; nhiều tín hữu ngày nay không hưởng hết phước thuộc linh Chúa đã ban.
-
II. Phước lành và rủa sả (11:26-32)
- Vâng lời đem phước; bỏ Chúa theo thần khác đem rủa sả.
- Chúng ta được cứu bởi ân điển, nhưng vâng lời là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp với Chúa.
-
III. Một nơi thờ phượng, tránh hình tượng (12:1-14)
- Dân sự phải phá bỏ bàn thờ và tượng của dân bản xứ; chỉ thờ phượng tại nơi Chúa chọn là Giê-ru-sa-lem.
- Ngày nay thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, không bị giới hạn một nơi; hãy hiệp một trong Đấng Christ.
- Bất cứ điều gì đứng giữa linh hồn và Chúa đều là hình tượng, như thần tiền bạc.
-
IV. Luật về của lễ, huyết và các tập tục ghê tởm (12:15-32)
- Được ăn thịt tại nhà nhưng không được ăn huyết, vì huyết là sự sống, báo trước huyết Chúa Giê-xu.
- Của lễ dâng phải đem đến nơi Chúa chọn.
- Chớ bắt chước tập tục thờ thần, kể cả dâng con cái; chớ thêm hay bớt điều Chúa truyền.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45