Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Suy niệm về Đấng Christ trong Lời Chúa đem lại năng lực, lòng thỏa nguyện trong mọi cảnh ngộ và sự cung ứng đầy đủ từ Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 4:8-23 Giăng 14:30Hê-bơ-rơ 7:26-27II Cô-rinh-tô 3:18Giăng 15:7Công-vụ các Sứ-đồ 16-17
-
I. Suy niệm về Đấng Christ, nơi thánh của năng lực (câu 8-9)
- Mọi điều chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu đều thấy trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu.
- Thế gian làm dơ tâm trí; cần dành thì giờ với Lời Chúa là tấm gương để thấy vinh hiển Ngài.
- Lời Chúa là thức ăn thuộc linh; Phao-lô để Đấng Christ làm trung tâm đời sống.
-
II. Thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ (câu 10-13)
- Phao-lô cảm ơn hội thánh Phi-líp gửi quà cho ông trong cảnh tù.
- Ông học biết thỏa lòng dù nghèo hay dư dật, không tùy hoàn cảnh.
- Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức: là mọi việc nằm trong ý Chúa.
- Minh họa: xe lửa chỉ chạy được khi ở trên đường ray, như ở trong ý Chúa.
- Hãy dành thì giờ học Lời Chúa, nơi có câu trả lời cho mọi vấn đề.
-
III. Sự cung ứng của Đức Chúa Trời (câu 14-19)
- Hội thánh Phi-líp cùng chia sẻ công việc truyền giáo, giúp Phao-lô nhiều lần.
- Của dâng đúng cách như mùi thơm dâng lên Chúa; hãy cầu nguyện và hỗ trợ người đi truyền giáo.
- Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu theo sự giàu có của Ngài, không phải mọi ước muốn.
-
Kết luận
- Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời; Phao-lô chào thăm và chúc phước hội thánh.
- Ngay trong hoàng cung La Mã cũng có người thuộc về Đấng Christ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45