Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 8 Phần 3
Bố cục bài giảng
Theo Chúa phải trả giá và đặt Ngài lên trước hết; Chúa có quyền trên sóng gió và ma quỷ, nhưng nhiều người vẫn chọn của cải hơn Ngài.
-
Mở đầu
- Chúa có quyền trên sóng biển và ma quỷ; Ngài chữa lành hàng ngàn người, chỉ một số trường hợp được ghi lại.
-
I. Giá của việc theo Chúa
- Thầy thông giáo muốn theo Chúa; Chúa đáp: con người không có chỗ gối đầu, nói về sự nghèo khó của Ngài.
- Một môn đồ xin về chôn cha: Chúa dạy phải đặt Ngài lên ưu tiên hàng đầu.
- Minh họa: người nữ truyền giáo ở lại chăm cha, và cha tin Chúa.
- Theo Chúa có thể mất danh tiếng, bạn bè, thói quen, nhưng phần thưởng lớn hơn nhiều.
-
II. Chúa yên lặng cơn bão
- Cơn bão dữ trên biển Ga-li-lê, có lẽ do Sa-tan gây ra.
- Chúa ngủ vì mệt, cho thấy nhân tính của Ngài; Ngài quở gió và biển, liền yên lặng.
- Sau này các môn đồ gặp bắt bớ nhưng cầu xin sự dạn dĩ thay vì sợ hãi.
-
III. Đuổi quỷ tại xứ Ga-đa-ra
- Hai người bị quỷ ám sống nơi mồ mả; Chúa đến giúp dù họ bị xem là ô uế.
- Quỷ xin nhập bầy heo, bầy heo lao xuống biển.
- Dân thành xin Chúa rời khỏi vì tiếc bầy heo; nhiều người ngày nay cũng trọng vật chất hơn Chúa.
-
Kết luận
- Mời gọi tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhận quyền năng đổi mới của Ngài.
- Có lời cầu nguyện xưng tội, xin tha thứ và xin theo Chúa trọn đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45