Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa khiển trách dân Giu-đa vì đối xử gian dối với nhau, cưới người ngoại giáo và bỏ vợ thuở trẻ; hôn nhân là giao ước thánh trước mặt Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-la-chi 2:10-15 Sáng-thế Ký 6:1-7I Các Vua 16:29-33Ma-thi-ơ 22:30Nê-hê-mi 13:23-27Ma-la-chi 2:16
-
Mở đầu
- Sau lời khiển trách thầy tế lễ, Chúa trách dân chúng về tội lỗi trong hôn nhân và gia đình.
-
I. Chung một Cha
- Đức Chúa Trời là Cha của loài người theo nghĩa Đấng dựng nên; con cái của Ngài là những ai tin Chúa Giê-xu.
- Dân đã đối xử gian dối với nhau và phạm giao ước.
- Hội thánh phải đối xử nhau trong tình yêu và sự chân thật để làm chứng về danh Ngài.
-
II. Cưới người ngoại giáo
- Người Giu-đa làm ô uế sự thánh khiết của Chúa khi cưới con gái thần ngoại.
- Trong lịch sử, hôn nhân với người không thờ Chúa đem hình tượng vào dân: thời trước nước lụt, Ba-la-am với Mô-áp, A-háp và Giê-sa-bên.
- Người tin và người không tin Chúa không nên kết hôn với nhau.
-
III. Bỏ vợ thuở trẻ
- Người chồng dâng của lễ với giả dối, còn nước mắt của người vợ bị bỏ rơi thấu đến Chúa.
- Chúa làm chứng giữa chồng và vợ giao ước; bỏ vợ là phạm giao ước với Chúa.
- Minh họa: người con hoang đàng không thể ở mãi chuồng heo vì mang bản tánh của cha.
-
IV. Một thịt và dòng dõi thánh
- Chúa dựng nên một người nam và một người nữ để trở nên một thịt, nhằm có dòng dõi thánh.
- Thanh niên nam nữ nên dẫn người yêu đến với Đấng Christ trước khi kết hôn.
-
Kết luận: Gương Nê-hê-mi
- Nê-hê-mi dọn sạch đền thờ và cải cách nghiêm khắc việc hôn nhân với người ngoại giáo.
- Hãy căn cứ vào lời Chúa, không viện cớ riêng; Chúa ban phước cho hôn nhân vâng theo lời Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45