Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 2 Phần 4
Bố cục bài giảng
Hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập là thánh; chồng vợ yêu thương nhau bằng tình yêu tốt nhất, phản chiếu tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:22-31 Khải-huyền 2:4I Giăng 4:19Nhã-ca 4:7Nhã-ca 2:2Nhã-ca 2:16I Phi-e-rơ 3:3-4Sáng-thế Ký 2:23-24Ma-la-chi 2
-
Mở đầu
- Phụ chú về hôn nhân và ly dị trong Ma-la-chi 2, với góc nhìn về tình yêu tốt nhất.
-
I. Hôn nhân và tình dục trong thời đại ngày nay
- Xã hội bị ám ảnh về tình dục; nhiều đế quốc xưa suy sụp vì đời sống buông lung.
- Giới trẻ thường hiểu sai vì không được dạy dỗ rõ ràng; Kinh Thánh nói thẳng, trong sạch và dịu dàng về đề tài này.
- Chúa ban phước cho mối quan hệ nam nữ trong hôn nhân theo chương trình của Ngài.
-
II. Tình yêu tốt nhất
- Chúa trách Hội Thánh Ê-phê-sô đã bỏ tình yêu ban đầu, nghĩa là tình yêu tốt nhất.
- Điều Chúa hỏi chúng ta là: con có yêu ta không? Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu trước.
- Sự cứu rỗi là một chuyện tình yêu.
-
III. Hôn nhân phản chiếu Đấng Christ và Hội Thánh
- Vâng phục trong gia đình nhằm có trật tự, không phải chuyện người này làm chúa người kia.
- Hôn nhân Cơ Đốc là hình ảnh thu nhỏ của mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh; sự kết hiệp vợ chồng là thánh vì Chúa dựng nên.
-
IV. Tình yêu vợ chồng
- Chồng yêu vợ đến mức sẵn lòng hy sinh; vợ và chồng nâng đỡ nhau như Nhã-ca mô tả.
- Vẻ đẹp bề trong đáng quý trước mặt Chúa hơn sự trang sức bề ngoài.
- Cả nam lẫn nữ đừng tự ti: Chúa sẽ cho mỗi người gặp người phù hợp, hãy đáp lại tình yêu chân thật.
-
Kết luận
- A-đam và Ê-va: người nữ được dựng nên để bổ túc cho người nam, hai người trở nên một thịt.
- Cha mẹ và người lãnh đạo hội thánh cần dạy con cái; giới trẻ hãy vâng theo lời Chúa về hôn nhân để được bền lâu và hạnh phúc.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45