Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 20-21

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh II Sa-mu-ên #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Đa-vít chịu hậu quả tội mình mà không than phiền, Chúa xử các nước theo giao ước, và Ngài giải cứu Đa-vít khỏi mọi kẻ thù.

  1. Mở đầu

    • Gươm giáo không rời khỏi nhà Đa-vít, nhưng ông không than phiền vì biết đó là sự sửa phạt của Chúa.
  2. I. Cuộc phản loạn của Sê-ba

    • Sự ganh tị giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên dẫn đến cuộc nổi loạn của Sê-ba, người Bên-gia-min.
    • Con người dễ theo đám đông; lòng người dối trá hơn muôn vật.
    • Giô-áp giết A-ma-sa rồi vây thành A-bên Bết-Ma-ca.
    • Một người nữ khôn ngoan thuyết phục dân thành nộp đầu Sê-ba, cứu cả thành.
  3. II. Nạn đói ba năm và người Ga-ba-ôn

    • Nạn đói xảy đến vì Sau-lơ đã bội ước, giết dân Ga-ba-ôn.
    • Điều kiện Giô-suê lập với họ phải được giữ; Chúa cũng kể trách nhiệm từng quốc gia.
    • Bảy con cháu Sau-lơ bị trao cho người Ga-ba-ôn, Ríts-ba canh giữ thi hài.
    • Đa-vít chôn cất hài cốt Sau-lơ và Giô-na-than tử tế, rồi Chúa đoái thương xứ.
  4. III. Các trận đánh với người Phi-li-tin

    • Đa-vít già yếu, các tướng xin ông đừng ra trận để đèn Y-sơ-ra-ên khỏi tắt.
    • Bốn người khổng lồ thuộc dòng Gô-li-át lần lượt bị giết.
    • Điều giải thích vì sao Đa-vít lấy năm hòn đá: để phòng bốn con trai của Gô-li-át.
  5. Kết luận

    • Nhìn lại, Chúa đã nhiều lần giải cứu Đa-vít, nên ông viết nhiều thi thiên ca ngợi Ngài.

Bài liên quan