Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Ti-mô-thê – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Hội Thánh cầu nguyện cho mọi người, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo là Chúa Giê-xu; người nam và người nữ đều phải cầu nguyện và hầu việc cách thánh sạch.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 2:1-15 Gióp 9:33Ê-sai 63:9Giăng 14:6Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Công-vụ các Sứ-đồ 9:15Hê-bơ-rơ 11:6I Cô-rinh-tô 14:34
-
Mở đầu
- Giới thiệu chương trình học Kinh Thánh hệ thống.
-
I. Cầu nguyện cho người cầm quyền
- Tín hữu cầu nguyện cho những người nắm quyền dù họ là ai, như thời hoàng đế Nê-rô tàn ác.
- Mục đích: được sống bình yên và Phúc Âm được rao giảng cho người hư mất.
- Bối cảnh La Mã thuận lợi: đường sá, ngôn ngữ chung và quyền công dân La Mã của Phao-lô.
-
II. Một Đức Chúa Trời, một Đấng trung bảo
- Chỉ có một Đức Chúa Trời; thờ các thần khác là không phải lẽ.
- Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là người, thấu hiểu và nắm tay chúng ta đến cùng Cha.
- Ngài phó chính mình làm giá chuộc mọi người; ngoài Ngài không có sự cứu rỗi nào khác.
- Phao-lô được lập làm người giảng, sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại.
-
III. Người nam cầu nguyện
- Cầu nguyện nơi nhóm họp công cộng với bàn tay thánh sạch, không giận dữ và nghi ngờ.
- Xưng nhận tội lỗi, không cay đắng trong lòng.
- Cầu nguyện bằng đức tin tin rằng Chúa lắng nghe.
-
IV. Người nữ trong sự thờ phượng
- Có hai thái cực về vị trí phụ nữ trong Hội Thánh; Chúa cũng dùng nhiều phụ nữ trong Kinh Thánh.
- Bối cảnh Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô: nữ tế tư ngoại giáo gắn với tình dục.
- Phụ nữ được ăn mặc đẹp nhưng cần trau dồi người bề trong, không phô trương để thu hút.
-
Kết luận
- Người nữ được cứu bởi đức tin như người nam, nhờ Đấng Cứu Thế giáng sinh và phải tăng trưởng trong yêu thương và sự thánh khiết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 48:45
- 29:00
- 29:00
- 28:45
- 28:45
- 28:45