Tìm Hiểu Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Phi-e-rơ và Giăng bị bắt vì giảng sự sống lại, can đảm làm chứng rằng chỉ có danh Chúa Jêsus cứu được, và Hội Thánh hiệp lòng cầu xin sự dạn dĩ.
-
Mở đầu
- Chương 3 thuật Phi-e-rơ chữa người què tại cửa Đẹp và giảng về Chúa Jêsus sống lại.
- Chương 4 cho thấy kết quả: số người tin lên đến năm ngàn và hai sứ đồ bị bắt.
-
I. Hai sứ đồ bị bắt
- Các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và phái Sa-đu-sê tức giận vì họ giảng sự sống lại.
- Giảng một Chúa Jêsus hiền lành thì dễ, giảng Chúa quyền năng cáo tội và sống lại thì bị ghét.
-
II. Trước tòa công luận
- Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh tuyên bố người què được lành trong danh Chúa Jêsus Na-xa-rét.
- Chúa Jêsus là đá góc nhà, nền tảng của Hội Thánh.
- Không có sự cứu rỗi nơi đấng nào khác; luật pháp, tôn giáo hay lễ nghi đều không cứu được.
- Hội đồng nhận ra hai người đã ở với Chúa Jêsus.
-
III. Bị cấm và đáp lời
- Có phép lạ rành rành, hội đồng không biện bác được; vấn đề là lòng cứng cỏi chứ không thiếu chứng cứ.
- Phi-e-rơ và Giăng nói: vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta.
-
IV. Hội Thánh cầu nguyện và chia sẻ
- Hội Thánh hiệp một lòng ngợi khen Chúa là Đấng dựng nên muôn vật.
- Họ không xin hết bắt bớ mà xin được dạn dĩ giảng Lời; nơi nhóm rúng động và ai nấy được đầy dẫy Thánh Linh.
- Tín hữu chia sẻ của cải cho nhau, tiêu biểu là Ba-na-ba.
-
Kết luận
- Hội Thánh đầy dẫy Thánh Linh thì hiệp nhất, có tiếng tốt và được thêm người.
- Mỗi tín hữu là chứng nhân cho Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45