Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 8
Bố cục bài giảng
Tự do của người tin Chúa phải được dẫn dắt bởi tình yêu thương, không gây vấp phạm cho anh em yếu đức tin.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 8:1-13 Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-3Phi-líp 3:10Công-vụ các Sứ-đồ 10:14-15I Cô-rinh-tô 10:23
-
Mở đầu
- Phần từ chương 8 đến 11:1 bàn về sự tự do của tín hữu, bắt đầu bằng vấn đề ăn thịt.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô còn non nớt, nên bài học rất thích hợp cho ngày nay.
-
I. Vấn đề ăn thịt cúng thần tượng
- Nhiều tôn giáo đặt luật ăn uống; Kinh Thánh cũng có chỉ dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên.
- Tại Cô-rinh-tô, thịt ngon thường bán ở chợ gần đền thờ, là thịt đã cúng thần tượng; tín hữu băn khoăn có nên ăn không.
- Minh họa: đôi vợ chồng tin Chúa được mời ăn rồi hay tin thịt mua gần đền thờ.
-
II. Hiểu biết và yêu thương (câu 1-3)
- Sự hiểu biết làm cho kiêu ngạo, còn tình yêu thương gây dựng.
- Ai yêu mến Đức Chúa Trời thì được Ngài biết đến.
- Minh họa: người khoe mình rành về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, và kinh nghiệm hối tiếc thuở còn là học viên.
-
III. Thần tượng là hư không (câu 4-8)
- Chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha và một Chúa là Giê-xu Christ; thần tượng là hư không nên thịt cúng không đổi khác.
- Một số tín hữu yếu đuối vẫn còn lương tâm áy náy.
- Đồ ăn không làm ta đẹp lòng Chúa hay xa Ngài; Chúa dạy Phi-e-rơ rằng điều Ngài đã làm cho sạch thì chớ cho là dơ.
-
IV. Đừng làm anh em vấp ngã (câu 9-13)
- Sự tự do không được trở thành cớ vấp phạm cho kẻ yếu; vấn đề là tình yêu thương, không chỉ là đúng hay sai.
- Làm vấp phạm anh em là phạm tội với Đấng Christ.
- Mọi sự đều có phép làm nhưng không phải mọi sự đều có ích; Phao-lô sẵn sàng không ăn thịt để anh em khỏi vấp ngã.
-
Kết luận
- Dùng sự tự do một cách hợp lẽ để vinh hiển Đức Chúa Trời và gây dựng đức tin cho nhau.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45