Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 9 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Christ vào nơi chí thánh trên trời một lần đủ cả bằng chính huyết Ngài, mở đường cho chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong tâm thần và lẽ thật.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 9:1-14 Ma-thi-ơ 4:10Giăng 4:23Giăng 14:6Ê-phê-sô 5:18-19Dân-số Ký 19Ê-sai 1:18I Phi-e-rơ 3:7I Các Vua 4:33
-
Mở đầu
- Đức Chúa Trời dùng đền tạm để chỉ cho ta biết nơi thánh thật trên trời, nơi Chúa Giê-xu làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.
-
I. Sự thờ phượng thật (9:6-10)
- Thầy tế lễ hằng ngày vào đền tạm mà không hoàn tất; Đấng Christ vào nơi chí thánh một lần là đủ.
- Thờ phượng thật dẫn đến phục vụ; có thể thờ phượng Chúa ở mọi nơi, đồng thời nên nhóm lại với dân sự Ngài.
- Ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả vào một mình; Chúa Giê-xu vào và ở lại đó vì chúng ta.
- Ta thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, không bằng nghi thức; đường vào nơi chí thánh chưa mở khi đền tạm thứ nhất còn.
-
II. Năm điểm yếu của nơi thánh dưới đất
- Thuộc về đất; chỉ là hình bóng; dân chúng không được vào xa hơn cửa.
- Chỉ là tạm thời, và không có sức thay đổi lòng người.
- Chỉ Đấng Christ là con đường đến cùng Cha và có quyền năng đổi mới đời sống.
-
III. Của lễ cao trọng hơn (9:11-14)
- Đấng Christ vào đền tạm lớn hơn, không do tay người dựng, bằng chính huyết Ngài mà được sự chuộc tội đời đời.
- Minh họa: nghi lễ bò cái tơ đỏ trong Dân-số Ký 19, hình bóng của Đấng Christ trở nên tội lỗi vì chúng ta mà vẫn trọn vẹn.
- Của lễ của Ngài hoàn tất, cứu cả các thánh đồ Cựu Ước, những người được cứu bởi đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45