Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giu-đe – Chương 1 Phần 5
Bố cục bài giảng
Giu-đe chỉ ra đặc điểm của các giáo sư bội đạo xâm nhập Hội Thánh, và dạy ta tôn trọng Chúa cùng tìm sự hiểu biết thuộc linh cao trọng hơn.
-
Mở đầu
- Nhắc lại ba nhóm bội đạo đã học: dân Y-sơ-ra-ên, thiên sứ sa ngã, dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
- Giu-đe 8-10 giúp nhận diện những người bội đạo.
-
I. Bốn dấu hiệu của thầy giáo bội đạo (câu 8)
- Họ mơ mộng, sống trong thế giới không thực tế.
- Họ làm ô uế xác thịt mình bằng sự dâm dục.
- Họ khinh dể quyền phép, từ chối thẩm quyền và luật pháp.
- Họ nói xấu các đấng tôn trọng, chống nghịch người lãnh đạo.
-
II. Hội Thánh bị tổn hại từ bên trong
- Họ lẻn vào Hội Thánh bằng cửa bên hông, như Chúa bị một môn đồ phản.
- Bắt bớ bên ngoài làm Hội Thánh tăng trưởng, nhưng sự hư hoại bên trong thì nguy hại.
- Nhiều cuộc thăm dò cho thấy không ít mục sư khuynh hướng tự do chối bỏ các giáo lý nền tảng.
-
III. Thiên sứ trưởng Mi-chen (câu 9)
- Mi-chen tranh luận với ma quỷ về thi hài Môi-se mà không dám buông lời nhục mạ, chỉ nói: Cầu Chúa quở trách ngươi.
- Ông kính trọng địa vị của một tạo vật Chúa dựng nên.
- Bài học: chúng ta là tạo vật, hãy cúi đầu và kính sợ Đức Chúa Trời công bình.
-
IV. Hai thứ hiểu biết (câu 10)
- Người bội đạo khinh dể điều mình không biết và chỉ hiểu theo bản năng như thú vật.
- Có những điều thuộc linh như tình yêu, đức tin, không thể đặt dưới kính hiển vi.
- Sự hiểu biết cao trọng là biết Kinh Thánh, Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi; Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật.
-
Kết luận
- Hãy kiên trì học Lời Chúa; càng học lại, Chúa càng ban thêm sự hiểu biết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45