Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Phần Giới Thiệu
Bố cục bài giảng
Giới thiệu thư Ê-phê-sô: bối cảnh viết thư từ nhà tù, thành Ê-phê-sô và dàn ý sáu chương, với Hội Thánh là thân thể, đền thờ, sự mầu nhiệm, người mới, cô dâu và người lính.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:1-6:24 Phi-líp 4:13Phi-lê-môn 1:17-18Ê-phê-sô 2:10Công-vụ các Sứ-đồ 16:6Công-vụ các Sứ-đồ 19:23-41Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-38I Cô-rinh-tô 16:8-9II Cô-rinh-tô 11:2
-
Mở đầu
- Bắt đầu tìm hiểu sách Ê-phê-sô qua bối cảnh chung của thư.
-
I. Bốn thư viết từ trong tù
- Năm 62, bốn người mang thư của Phao-lô từ La Mã: Ê-pháp-ro-đích đến Phi-líp, Ti-chi-cơ đến Ê-phê-sô, Ê-pháp-ra đến Cô-lô-se, Ô-nê-sim về với Phi-lê-môn.
- Ê-phê-sô nhấn mạnh thân thể; Cô-lô-se nhấn mạnh đầu; Phi-líp về đời sống năng động; Phi-lê-môn về cách đối xử trong xã hội.
-
II. Thành Ê-phê-sô và Hội Thánh tại đó
- Phao-lô được Thánh Linh ngăn lại lần đầu, sau đó ở lại Ê-phê-sô lâu hơn mọi nơi và giảng dạy suốt hai năm.
- Ê-phê-sô là thành lớn, bến cảng và trung tâm tôn giáo; đền thờ Đi-anh là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại.
- Việc giảng Tin Lành làm ngành buôn bán tượng thần sụt giảm nên có sự chống đối lớn.
- Hội Thánh Ê-phê-sô có đời sống thuộc linh cao, nhưng cần luôn yêu mến Chúa.
-
III. Dàn ý của thư
- Sách có cấu trúc lý luận rõ ràng, nửa đầu là giáo lý (chương 1-3), nửa sau là thực hành (chương 4-6).
- Chương 1 Hội Thánh là thân thể; chương 2 là đền thờ; chương 3 là sự mầu nhiệm.
- Chương 4 là người mới; chương 5 là cô dâu; chương 6 là người lính, kết bằng lời chúc phước.
-
Kết luận
- Xin Thánh Linh dẫn dắt để hiểu những lẽ đạo cao sâu của thư.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45