Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 7 Phần 3
Bố cục bài giảng
Thiên sứ giải nghĩa khải tượng: con thú thứ tư, kẻ chống Đấng Christ bị phán xét, và các thánh nhận nước đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 7:15-28 Khải-huyền 13:5-7Khải-huyền 13:13-17Khải-huyền 19:11-21Khải-huyền 20:6II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3Rô-ma 1:7Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6
-
Mở đầu
- Nhắc lại khải tượng bốn con thú: sư tử, gấu, beo và con thú thứ tư mười sừng.
-
I. Ý nghĩa bốn con thú và các thánh
- Đa-ni-ên bối rối nên xin thiên sứ giải nghĩa; bốn con thú là bốn vua và bốn nước.
- Các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận nước đời đời; ở đây chỉ dân thánh Y-sơ-ra-ên còn sót lại, không phải Hội Thánh.
- Đức Chúa Trời có một gia đình rất lớn, đừng cho rằng chỉ nhóm mình được cứu.
-
II. Con thú thứ tư và mười sừng
- La Mã hung bạo, đóng đinh Chúa Jêsus và bắt bớ Hội Thánh.
- Mười sừng là sự phát triển cuối cùng của La Mã; Âu Châu đang chuẩn bị hiệp lại.
- Minh họa: lịch sử loài người ghi nhiều cuộc chiến, hòa bình thật sự rất ngắn.
-
III. Kẻ chống Đấng Christ
- Vua thứ mười một đánh đổ ba vua, trở thành người độc tài cai trị thế giới.
- Hắn phạm thượng, bắt bớ các thánh, đổi thời kỳ và luật pháp trong ba năm rưỡi.
- Hắn vừa chống nghịch vừa giả làm giống Đấng Christ.
-
IV. Sự phán xét và nước đời đời
- Sự phán xét định sẵn, quyền cai trị của con thú bị cất đi khi Đấng Christ trở lại.
- Nước ngàn năm là bước đầu của nước đời đời; quyền thế thuộc về các thánh.
-
Kết luận
- Học lời tiên tri không để thỏa mãn tò mò mà để đời sống được biến đổi.
- Xin lòng nhu mì, cầu nguyện, để Đức Thánh Linh soi dẫn hiểu lời Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45