Tìm Hiểu Kinh Thánh: Cô-lô-se – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh, đứng đầu muôn vật; bởi huyết Ngài trên thập tự giá, kẻ thù nghịch được hòa thuận với Đức Chúa Trời và đứng trước mặt Ngài thánh sạch.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 1:18-23 Ê-phê-sô 1:22Thi-thiên 2:6I Cô-rinh-tô 15:42I Giăng 3:2Rô-ma 5:1II Cô-rinh-tô 5:18-21Phi-líp 3:8Hê-bơ-rơ 9:23-24Giăng 14:2
-
Mở đầu: chín đặc điểm của Chúa Jêsus
- Tóm lại những điều đã học về thân vị Chúa Jêsus trong Cô-lô-se 1:15-19.
-
I. Đấng Christ là Đầu và Đấng đầy trọn (1:18-19)
- Ê-phê-sô nhấn mạnh thân thể, Cô-lô-se nhấn mạnh Đầu, Phi-líp nhấn mạnh bước đi của Hội Thánh.
- Ngài là sanh trước hết từ kẻ chết; thân thể người chết trong Chúa chỉ ngủ và sẽ được phục sinh.
- Mục tiêu của Đức Chúa Trời là đặt Chúa Jêsus lên đầu muôn vật.
- Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ở trong Ngài; khi giáng sinh Ngài vẫn là Đức Chúa Trời trọn vẹn.
-
II. Công việc hòa giải của Đấng Christ (1:20-23)
- Bởi huyết trên thập tự giá, án phạt tội đã được trả xong, nên Đức Chúa Trời công bình có thể tha thứ.
- Đức Chúa Trời đã hòa giải, con người cần đáp lại quyết định ấy.
-
III. Phạm vi của sự hòa giải
- Từ muôn vật không có nghĩa mọi người đều được cứu, chỉ những ai muốn được hòa thuận.
- Mọi loài sẽ quỳ trước Chúa nhưng không phải đều được hòa thuận với Ngài.
- Huyết Chúa Jêsus cũng làm sạch các vật trên trời.
-
IV. Từ thù nghịch đến thánh sạch (1:21-22)
- Chúa hòa giải chúng ta khi còn thù nghịch, không chờ ta sửa mình trước.
- Chúa Jêsus chịu chết trong thân thể thật, bác bỏ tà giáo cho rằng Ngài chỉ có thân xác bề ngoài.
- Không ai tự trình bày mình trọn vẹn trước Chúa; nhờ địa vị trong Đấng Christ, ta được kể là công bình.
-
Kết luận (1:23)
- Hãy giữ vững đức tin và hy vọng của Tin Lành đã nghe.
- Phao-lô vui mừng vì được làm người hầu việc Tin Lành; mời gọi người chưa tin đến cùng Chúa, và khích lệ tôi tớ Chúa gây dựng tín hữu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 53:47
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 29:00