Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 1-2
Bố cục bài giảng
Ê-xê-chi-ên thấy khải tượng vinh hiển Đức Chúa Trời: Ngài thánh khiết, toàn năng, có mục đích, và mở một con đường duy nhất qua huyết Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-xê-chi-ên 1:1-28 Ê-sai 14:13Hê-bơ-rơ 12:29I Giăng 1:5-7Công-vụ các Sứ-đồ 26:13Khải-huyền 4:6-8Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-23Giăng 14:6Ê-sai 6:5Khải-huyền 1:17
-
Mở đầu
- Ê-xê-chi-ên đang ở giữa những người bị lưu đày bên sông Kê-ba thì Chúa mở các tầng trời cho ông thấy khải tượng về sự vinh hiển của Ngài.
-
I. Gió bão từ phương bắc và ánh sáng rực rỡ (1:4)
- Phương bắc trong Kinh Thánh chỉ về ngôi của Đức Chúa Trời; đây là dấu hiệu sự phán xét từ ngôi Ngài.
- Đức Chúa Trời là đám lửa thiêu đốt và là sự sáng; ánh sáng ấy chói hơn mặt trời.
-
II. Bốn vật sống (1:5-14)
- Bốn vật có hình người, bốn mặt người, sư tử, bò, chim ưng, tượng trưng bốn phương diện của Đấng Christ trong bốn sách Phúc Âm.
- Giống chê-ru-bim ở vườn Ê-đen và trên nắp thi ân: con đường đến cùng Chúa mở ra qua huyết của lễ.
- Các vật cứ đi thẳng tới: Chúa hoàn thành mục đích Ngài, không gì làm Ngài lạc hướng.
-
III. Bánh xe trong bánh xe (1:15-21)
- Bánh xe nói về hoạt động không ngừng và quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích cho cả vũ trụ và cho mỗi người.
- Các vật sống bảo vệ ngôi Chúa và chỉ con đường thập tự giá là con đường duy nhất.
-
IV. Ngôi và sự vinh hiển của Chúa (1:22-28)
- Trên ngôi có hình như người, rực lửa và cầu vồng; chê-ru-bim, thập tự giá, chiên con và huyết hiện ra trong khải tượng.
- Không ai thấy Đức Chúa Trời mà còn sống; Môi-se chỉ thấy vinh hiển Ngài, và Chúa cấm làm tượng chạm.
- Ê-xê-chi-ên sấp mặt xuống như Ê-sai và Giăng khi đứng trước sự hiện diện của Chúa.
-
Kết luận
- Chúng ta là tội nhân cần trở về cùng Chúa và tiếp nhận Ngài.
- Người tin mong đợi ngày được nhìn thấy mặt Đấng Christ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45