Ngợi Khen Và Cảm Tạ Đức Chúa Trời

Tải MP3
Cô-lô-se #Lời Chúa#Ngợi khen#Tạ Ơn#Thờ Phượng

Bố cục bài giảng

Khi để lời Chúa đầy dẫy trong lòng và khôn ngoan nhớ ơn Ngài, ta thôi lo lắng và hết lòng ngợi khen, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh.

  1. Mở đầu

    • Câu gốc: để lời Đấng Christ ở đầy trong lòng, dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiên liêng mà dạy nhau và hết lòng ngợi khen Chúa.
    • Cầu nguyện cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi, sức khỏe, công việc, gia đình và Hội Thánh.
    • Minh họa: đôi vợ chồng than nhà chật, thêm gia súc vào nhà, rồi dọn ra mới thấy căn nhà rộng và biết ơn.
  2. I. Lời Chúa khôn ngoan giải tỏa lo lắng

    • Ta hay quên ơn Chúa và để lo lắng chiếm hết tâm trí; lo lắng không phải là khôn ngoan.
    • Kinh nghiệm riêng của diễn giả trước nguy cơ mất việc: viết 'Cảm tạ Chúa trong mọi sự' đặt trên bàn làm việc.
    • Mọi điều ta có là do ơn Chúa, không phải tài sức riêng; đừng yêu của cải, tức Ma-môn, hơn Đấng ban cho.
    • Suy gẫm lời Chúa: chim trời, hoa đồng được Chúa chăm sóc, huống chi con cái Ngài.
  3. II. Nhiều điều để ngợi khen Chúa

    • Ơn cứu rỗi trong Chúa Jêsus, mà ta cũng nhớ khi dự Tiệc Thánh.
    • Vật thực, nhà ở, công việc, sức khỏe, sự bình an trong lòng.
    • Thiên đàng Chúa dành sẵn cho con cái Ngài sau cuộc đời tạm này.
    • Chia sẻ phần Chúa ban cho những người thiếu thốn.
  4. III. Ngợi khen Chúa hết lòng

    • Thời Tân Ước tín hữu dùng ca vịnh, thơ thánh để cảm tạ; ngày nay ta dùng Thánh ca.
    • Ngợi khen là phần quan trọng của thờ phượng, không phải chỉ giờ giảng dạy.
    • Khi dân Chúa đồng lòng ca ngợi, sự hiện diện của Chúa đầy dẫy (II Sử-ký 5).
    • Minh họa: cụ bà reo Hallelujah giữa Hội Thánh; so sánh sự hết lòng của khán giả thể thao.
  5. Kết luận

    • Ngợi khen là của tế lễ dâng lên Chúa, bông trái của môi miệng xưng danh Ngài (Hê-bơ-rơ 13:15).
    • Dù hoàn cảnh khó khăn, ngợi khen mở đường cho quyền năng và tình yêu Chúa.
    • Mong Hội Thánh thờ phượng bằng cả tấm lòng.

Bài liên quan

Cùng chủ đề