Lá Phiếu
Bố cục bài giảng
Hội thánh không vận hành theo đa số mà theo ý Chúa Giê-xu là Đầu; lá phiếu của chúng ta là để xác nhận người Chúa đã chọn.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 3:1-13 Ê-phê-sô 1:20-23Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6Công-vụ các Sứ-đồ 20:28I Phi-e-rơ 5:1-5Giăng 13:1-17Phi-líp 2:5-8
-
Mở đầu
- Dù ai làm lãnh đạo, Chúa Giê-xu vẫn là Vua.
- Cách bầu cử trong hội thánh khác với thể chế dân chủ bên ngoài, vì ý của đa số chưa chắc là ý Chúa.
-
I. Chúa Giê-xu là Đầu của hội thánh
- Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh, là thân thể Ngài.
- Người lãnh đạo tối cao không phải mục sư hay ban chấp hành, mà là Chúa Giê-xu.
- Hội thánh là sinh thể sống, không phải tổ chức hay doanh nghiệp; điều cần tìm là ý muốn của Chúa.
-
II. Chúa lãnh đạo qua người trưởng thành thuộc linh
- Hội thánh đầu tiên lập các người phục vụ để các sứ đồ chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy.
- Chấp sự là người phục vụ; giám mục hay trưởng lão là người coi sóc, nhận ra nhu cầu và hiểm họa của bầy chiên.
- Họ phải không chỗ trách được, lời nói và việc làm đi đôi.
-
III. Hội thánh xác nhận người Chúa đã chọn
- Các trưởng lão do Đức Thánh Linh lập lên; hội thánh bỏ phiếu để xác nhận sự chọn lựa của Chúa.
- Không chọn theo số đông hay phe nhóm, mà cầu nguyện tìm ý Chúa như Phao-lô kiêng ăn cầu nguyện.
- Người được chọn tự nguyện vâng theo tiếng gọi, không vì lợi lộc.
-
IV. Người hầu việc làm gương và chăm sóc bầy chiên
- Người chăn đi trước, không đứng sau xua bầy; làm gương trong cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học Lời Chúa.
- Theo gương Chúa Giê-xu khiêm nhường, rửa chân cho môn đồ.
- Ai cũng được giao một bầy: ban ngành, con cái trong gia đình, và các em nhỏ trong hội thánh.
-
Kết luận: Bỏ phiếu và đứng chung
- Cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.
- Bỏ phiếu cho ai nghĩa là đứng chung với người ấy trong chức vụ, không khoanh tay hay chỉ trích.
- Hợp tác với ban chấp hành để công việc Chúa tiến triển.
Bài liên quan
- 21:35
- 31:00
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45