Hành Trang Bước Đi Với Chúa
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa bước đi với Ngài bằng ba hành trang: làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi khiêm nhường.
Kinh Thánh: 📖 Mi-chê 6:8 Rô-ma 3:10Sáng-thế Ký 12:2-3Ma-thi-ơ 28:20Giăng 15I Sa-mu-ên 15:22Phi-líp 4:13Ê-phê-sô 4:1-3Ê-phê-sô 4:32Giăng 13
-
Mở đầu
- Câu gốc Mi-chê 6:8 kêu gọi dân Chúa theo Ngài rõ ràng, dứt khoát.
- Dân Y-sơ-ra-ên được chọn nhưng cứng cổ; các tiên tri tha thiết kêu gọi họ trở về.
-
I. Bước đi trong sự công bình
- Không ai công bình, nhưng người tin Chúa được kể là công bình như Áp-ra-ham.
- Chúa Giê-xu hằng sống, ở trong chúng ta như nhánh với gốc nho.
- Người công bình về địa vị phải sống công bình trong thực tế.
- Của lễ đẹp lòng Chúa là tấm lòng, không phải số lượng chiên bò.
- Minh họa: vị vua chọn người dám nói thật thay vì người tâng bốc.
-
II. Bước đi trong sự nhân từ
- Nhân từ là lòng thương xót và yêu thương, trái của Đức Thánh Linh.
- Dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng thiếu tình thương nên chống đối và tranh giành.
- Tình thương giúp hội thánh phát triển và đem người đến với Chúa.
- Minh họa: chuyện Tào Tháo bội ơn người đã đãi mình, cho thấy hậu quả của lòng bất nhân.
-
III. Bước đi khiêm nhường
- Chúa là Đấng nhân từ, chậm giận; con cái Ngài phải giống Cha.
- Chúa Giê-xu rửa chân môn đồ để dạy tinh thần phục vụ.
- Phao-lô khuyên sống khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục nhau trong tình yêu.
-
Kết luận
- Mỗi ngày xin Chúa giúp làm sự công bình, ưa sự nhân từ, bước đi khiêm nhường.
- Hãy yên tâm, Chúa ban phước và hội thánh sẽ phát triển.
Bài liên quan
- 37:44
- 35:53
- 41:50
- 38:44
- 41:21
- 36:50
- 41:13
- 34:45