Đường Lối Chúa Cho Dân Sự Ngài
Bố cục bài giảng
Chúa thương xót, ban phước và soi sáng dân Ngài để đường lối cứu rỗi của Ngài được biết đến mọi dân tộc.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 67:1-7 Sáng-thế Ký 12:2-3Rô-ma 8:32Ma-thi-ơ 5:16Giăng 8:12Giăng 14:1-6Thi-thiên 33:12Thi-thiên 128:1
-
Mở đầu
- Buổi truyền giáo: muốn truyền đạo phải hiểu rõ đạo của mình.
- Thi-thiên 67 là lời cầu của dân Chúa, cũng có thể xem là bài thi thiên truyền giáo.
-
I. Đường lối của Chúa cho dân sự Ngài
- Xin Chúa thương xót: tình thương Chúa đã bày tỏ từ thời Áp-ra-ham.
- Xin Chúa ban phước: phước thế gian chỉ tạm, phước thật là có Chúa Giê-xu.
- Xin Chúa soi sáng mặt Ngài: hội thánh phản chiếu ánh sáng Chúa như mặt trăng phản chiếu mặt trời.
- Mục đích của phước là để đường lối Chúa được biết trên đất.
-
II. Đường lối của Chúa cho toàn thể nhân loại
- Chỉ có một Đức Chúa Trời công bình đoán xét muôn dân, khác với sự xét đoán sai lầm của con người.
- Chúa Giê-xu là đường, chân lý và sự sống; dân Chúa chọn có sứ mạng làm chứng.
- Chúa sẽ trở lại; trong khi chờ, hãy tích cực rao truyền và dành quyền xét đoán cho Chúa.
- Minh họa: người ngồi dưới cây dưa muốn sửa việc Chúa làm.
-
III. Phước hạnh Chúa ban
- Đất sinh hoa lợi là phước vật chất; Chúa còn ban phước đời đời.
- Hội thánh do Chúa lập và tuyển chọn, không phải do con người.
- Nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời thì có phước.
-
Kết luận
- Hãy tìm kiếm đồng bào chưa biết Chúa và cầu thay cho quê hương.
- Phước cho người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài.
Bài liên quan
- 37:44
- 41:50
- 29:28
- 38:44
- 41:21
- 36:50
- 41:13
- 34:45