01 Đức Tin Trong Mọi Hoàn Cảnh
Bố cục bài giảng
Người có đức tin vận dụng đức tin trong mọi hoàn cảnh: cầu nguyện, ngợi khen, xin cầu thay, hòa giải, kiên trì và đem người lầm lạc về cùng Chúa.
-
Mở đầu
- Đời sống có lúc vui lúc buồn, thăng trầm; điều cần làm trong mọi hoàn cảnh là vận dụng đức tin.
- Gia-cơ nhấn mạnh đức tin thực hành; không có đức tin thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.
-
I. Khi hoạn nạn và khi vui mừng
- Gặp đau khổ, người có đức tin biết cầu nguyện; nhiều khi Chúa không đổi hoàn cảnh nhưng đổi người cầu nguyện.
- Khi vui mừng, biết hát ngợi khen Chúa; ca hát làm niềm vui thêm lớn.
-
II. Khi đau yếu và khi mối liên hệ rạn nứt
- Người đau yếu mời các trưởng lão đến cầu nguyện; mời và cầu thay đều là hành động của đức tin.
- Đau yếu có thể về thể xác, tinh thần hoặc thuộc linh.
- Khi bất hòa, hãy xin lỗi nhau và cầu nguyện cho nhau, trong Hội Thánh cũng như trong gia đình.
-
III. Khi tai ương và khi có người lầm lạc
- Ê-li cũng yếu đuối như chúng ta nhưng cầu nguyện tha thiết, kiên trì cho đến khi mưa xuống.
- Trước thiên tai và kinh tế suy thoái, hãy kiên trì cầu xin Chúa giải cứu.
- Sống giữa xã hội tội lỗi, đừng chỉ chê trách mà hãy đem người lầm lạc, nguội lạnh trở về với lẽ thật.
-
Kết luận
- Đức tin Chúa ban cần được vận dụng thì mới đẹp lòng Ngài; xin Chúa dạy chúng ta sống đức tin trong mọi hoàn cảnh.
-
Dự Tiệc Thánh
- Đọc lời Phao-lô về Tiệc Thánh; mỗi người tự xét mình, xưng tội để được Chúa tha thứ.
Bài liên quan
- 33:56
- 35:13
- 28:42
- 30:25
- 29:59