Gia Lai: Hiệp Nguyện Định Kỳ Phụ nữ Khu Vực Phú Thiện

Gia Lai: Hiệp Nguyện Định Kỳ Phụ nữ Khu Vực Phú Thiện

Vào lúc 8h30, ngày 20/10/2026, tại Điểm nhóm Plei Kte Nhỏ, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Chương trình Hiệp nguyện Phụ nữ hàng tháng tại khu vực xã Phú Thiện.

Đến dự chương trình gồm có hiện diện: Cô Nguyễn Thị Dung Nguyệt, Trưởng Ban phụ nữ Tổng hội (UBPN); Cô Truyền đạo Rcom H’Tap, Đặc trách UBPN tỉnh Gia Lai và cùng các Ban Điều Hành phụ nữ của các Điểm nhóm trong khu vực xã Phú Thiện và xã Ia Hiao cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi Hiệp nguyện

Cô Ami H’ Lieng hướng dẫn chương trình

Cô Nguyễn Thị Tám, Phó UBPN dâng Chúa lời cầu nguyện bắt đầu buổi hiệp nguyện

Ban Điều hành phụ nữ các Hội thánh, Điểm nhóm hát ngợi khen Chúa

Cô Ksor H’ Gim cầu nguyện dâng hiến

Cô Nguyễn Thị Dung Nguyệt chia sẻ lời Chúa với đề tài: “Cạm Bẫy Của Cảm Xúc” nền tảng Kinh thánh: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa: ai có thể biết được?” Giê -rê-mi 17:9, qua câu Kinh thánh này muốn khích lệ cho chị em Phụ nữ là lòng người vốn dễ bị lừa dối và không phải lúc nào cảm xúc cũng dẫn chúng ta đến điều đúng đắn. Nếu chỉ dựa vào cảm xúc của mình, chúng ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm; Vì vậy, người nữ tin Chúa cần học cách nhận biết cảm xúc, tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa đó là điều đẹp lòng Chúa và Chúa muốn người nữ trong Chúa phải cầu nguyện tin cậy và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và để Lời Ngài soi sáng tấm lòng mình.

Cô Truyền đạo Rcom H’tap cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Ban Hiệp nguyện Phụ nữ khu vực xã Phú Thiện, xã Ia Hiao nhóm lại và cầu thay cho những vấn đề sau:

Cô Truyền đạo Ksor H’ Chah nêu : 1) Cầu nguyện cho các chị em phụ nữ có 6 Điểm nhóm khu vực Ia Yeng cũ cần sự trung tín đến nhóm hiệp nguyện đến cùng chị em phụ nữ; 2) Cầu nguyện cho 1 gia đình mới tin Chúa là gia định Ami Âm H’tuyn có con gái Dịu H Greu năm 1988 đã về nước Chúa hôm nay ngày 20/10/2026 cần cầu nguyện cho GĐ tang lễ xin Chúa an ủi GĐ; 3) Cầu nguyện cho Yă Xưa là mẹ chồng tôi bị đau mắt xin Chúa thương xót chữa lành cho; 4) Cầu nguyện cho lãnh đạo Ban Điều hành hiệp nguyện phụ nữ của các Điểm nhóm trung tín hiệp một với nhau.

Cô Nay H Bõ nêu: 1) Cầu nguyện cho Điểm nhóm Plei Kual trong tháng 10 Chúa thêm vào nhà Chúa có 3 gia đình bằng lòng tin nhận Chúa; 2) Cầu nguyện cho các chị em phụ nữ Plei Kual có sự hiệp một và nhớ cầu nguyện nhiều cho Ami Bê có thai ngoài tử cung bị đau xin Chúa thương xót chữa lành cho Ami Bê và cầu nguyện cho bà ngoại của Ami Quyết bị liệt đang nằm tại bệnh viện tỉnh Gia Lai xin Chúa chữa lành cho Bà và cho bà biết rõ Chúa là Đức Chúa Trời luôn gìn giữ bà.

Cô Ksor H’ Ũy nêu: 1) Cầu nguyện cho Ban Điều hành phụ nữ khu vực xã Phú Thiện có sự khôn ngoan trong việc lãnh đạo dẫn dắt các các chị em trong nhóm nhỏ và cầu nguyện xin Chúa ban cho có sự hiệp một hiệp ý ngày càng tăng trưởng trong lời Chúa; 2) Cầu nguyện cho còn nhiều điểm nhóm nhiều chị em phụ nữ chưa hiệp nguyện cùng ban hiệp nguyện; 3) Cầu nguyện cho gia đình Cô Ami Vân có người bên chồng về nước Chúa,  xin Chúa Thánh Linh an ủi gia đình và tang quyến.

Cô AMi Quynh nêu: 1) Cầu nguyện cho các chị em phụ nữ Bôn Rai, rất nhiều chị em muốn đi nhóm hiệp nguyện cùng với ban hiệp nguyện nhưng không có người chở đi; 2) Cầu nguyện cho chị em phụ nữ khu vực xã Ia Hiao trung tín đến nhóm hiệp nguyện cùng với ban hiệp nguyện xin Chúa ban cho chị em khao khát tìm kiếm Chúa trước tiên.

Cô Nguyễn Thị Tám, cầu nguyện tạ ơn Chúa kết thúc Chương trình hiệp nguyện

Cảm ơn Chúa buổi nhóm Hiệp nguyện cùng ban hiệp nguyện phụ nữ diễn ra tốt đẹp. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ban Hiệp nguyện phụ nữ ngày càng nhiều các chị em phụ nữ đến nhóm thờ phượng Chúa và tiếp tục cầu nguyện nhiều cho các Chị em có sự khôn ngoan thông sáng được Chúa dẫn dắt ngày càng tăng trưởng trong lời Chúa và biết tin cậy, biết trao phó cho Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất.

Tin & ảnh: CTV TĐ Ksor H’ Chah

Những bài viết cộng tác xin gửi email về: uybantruyenthongvcm@gmail.com

Nguồn: Hội Truyền Giáo Cơ Đốc — Xem bài gốc ↗
Bài viết được tổng hợp từ nguồn bên ngoài. Bản quyền thuộc về Hội Truyền Giáo Cơ Đốc.