Yêu Thương

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Dấu hiệu để thiên hạ nhận biết môn đồ Chúa là yêu thương: tình yêu bắt nguồn từ Đức Chúa Trời và được bày tỏ qua nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị.

  1. Mở đầu: Dấu hiệu của người môn đồ

    • Sứ đồ Phao-lô trung thành với Chúa dù gặp thời hay không gặp thời.
    • Mỗi Cơ Đốc nhân cần một dấu hiệu để người ta nhận biết mình thuộc về Chúa: Giăng 13:35, yêu thương nhau.
  2. I. Nguồn gốc của tình yêu thương

    • Đức Chúa Trời là sự yêu thương; ai ở trong Ngài thì tình yêu từ nơi Ngài tỏa ra, như sức nóng từ mặt trời.
    • Ai không để tình yêu điều khiển đời sống thì chưa biết Đức Chúa Trời, dù là ai.
    • Tình yêu loài người thường vì lợi cho mình; tình yêu Chúa là ban cho vô điều kiện, bày tỏ qua Giăng 3:16.
    • Ngài yêu chúng ta trước, khi còn là tội nhân (Rô-ma 5:8); Thập tự giá là bằng chứng tột đỉnh của tình yêu ấy.
  3. II. Đặc tính của tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:4-7)

    • Nhịn nhục: có sức báo thù mà không báo thù; đó là dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải hèn yếu. Minh họa: tổng thống Lincoln nhịn nhục người cấp dưới chê bai mình, rồi người ấy ca ngợi ông khi ông qua đời.
    • Nhân từ: tử tế, dịu ngọt, nhất là trong nhà; Chúa chậm giận và không bắt tội luôn luôn (Thi-thiên 103). Ngày nào bỏ qua ngày đó, thậm chí cầu nguyện cho kẻ thù nghịch.
    • Không ganh tị: vui với người vui, khóc với người khóc; đồng cảm khi mình đã trải qua cảnh ấy.
  4. III. Sự cần thiết của tình yêu thương

    • Gia đình và Hội Thánh đều cần tình yêu, vì yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành.
    • Đừng nghe Lời Chúa mà lừa dối chính mình: phải làm theo.
    • Thiếu yêu thương thì Hội Thánh, là thân thể Đấng Christ, bị tổn hại; Chúa sẽ trả cho mỗi người tùy việc làm.
  5. Kết luận: Mạng lệnh của Chúa

    • Yêu thương là mạng lệnh, không phải món trang sức muốn đeo thì đeo; yêu Chúa mà ghét anh em là nói dối.
    • Minh họa: những nữ giáo sĩ sống giữa bộ tộc đã giết người thân mình, dùng tình thương xóa hận thù, và nhiều người tin Chúa.
    • Đức tin, sự trông cậy sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương ở lại đời đời nên trọng hơn hết.

Bài liên quan