Yêu Người
Bố cục bài giảng
Tình yêu thương quý hơn mọi ơn tứ; Hội Thánh đầy dẫy tình yêu nhịn nhục, nhân từ, tin cậy Chúa sẽ thành nguồn phước cho thế gian.
-
Mở đầu: ba phần của đoạn 13
- Đoạn kinh văn chia ba phần: sự cao quý, phẩm chất và tầm quan trọng của tình yêu thương.
- Cuối đoạn 12, Phao-lô chỉ cho một con đường tốt lành hơn các ơn tứ.
-
I. Sự cao quý của tình yêu thương (câu 1-3)
- Dù có nhiều ơn tứ mà thiếu tình thương thì không có giá trị.
- Tình thương làm cho các ơn tứ trở nên tốt đẹp.
- Hội Thánh đầy tình thương sẽ thành nguồn phước cho thế giới đang khô héo vì cô đơn.
- Nên nổi tiếng về sự yêu thương, vì người ta sẽ đến và được dắt về với Chúa.
-
II. Phẩm chất của tình yêu thương (câu 4-12)
- Nhịn nhục là đặc điểm chỉ quyền năng Chúa ban; Minh họa: thời xưa người ta thách đấu để rửa nhục và chết uổng.
- Nhân từ là bao dung, chấp nhận khuyết điểm và thất bại của người khác.
- Tin mọi sự là tin Chúa cho phép mọi điều xảy ra; Minh họa: Giô-sép tha các anh vì thấy tay Chúa.
- Tình yêu thương chẳng hề hư mất, còn các ơn và danh vọng rồi sẽ qua đi.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Xin Hội Thánh nổi tiếng về tình thương, để đời sống để lại kỷ niệm yêu thương.
- Lời cầu nguyện xin Chúa chiếm hữu lòng và tràn ngập tình thương để sống nhịn nhục, nhân từ.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07