Yêu Mến Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức kính mến Chúa: lời Ngài dạy là để ta được phước, và Ngài ban sức cho ta vâng giữ.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9 Phục-truyền Luật-lệ Ký 5Thi-thiên 34Dân-số Ký 12Giu-đe 1:9Ê-sai 50:4
-
Mở đầu
- Lời Chúa phán thuở xưa trở thành lời Chúa phán với ta hôm nay khi ta tin.
- Môi-se nhắc dân Y-sơ-ra-ên về giao ước; ta cũng đứng trước giao ước ấy nhờ Chúa Cứu Thế.
-
I. Mục đích: được phước, lộc, thọ
- Chúa dạy điều răng không phải vì Ngài cần ta, mà vì muốn ta được phước thật sự.
- Ta cần hết lòng tìm kiếm, không phải gặp thì nghe, không gặp thì thôi.
-
II. Ghi lời Chúa trong lòng và dạy con cái
- Cần cả lời Chúa lẫn Đức Thánh Linh hướng dẫn; thiếu Thánh Linh, lời như nước đổ lá môn.
- Phải dạy lời Chúa cho con cái trong mọi sinh hoạt thường ngày.
-
III. Cẩn trọng trong lời nói
- Không nói dối, không làm chứng dối, vì làm hại người khác và hư mối liên hệ với Chúa.
- Minh họa: Mi-ri-am nói hành Môi-se bị phong cùi; thiên sứ trưởng cũng không dám nặng lời kết án.
-
IV. Phản tỉnh, hồi tưởng và điều còn lại đời đời
- Ta tìm Chúa như người bệnh tìm thuốc: hết lòng.
- Phản tỉnh để biết việc mình làm có đưa vào đường Chúa; hồi tưởng ơn Chúa trong quá khứ.
- Buông những điều tạm bợ, giữ điều còn đến đời đời: công khó thuộc linh nơi con cái và người xung quanh.
-
Kết luận
- Điều răng là lợi cho ta; Chúa ban phương tiện để vâng giữ, nâng đỡ khi ta yếu đuối.
- Xin Chúa giúp ta hết lòng hết ý theo Ngài; 10, 20 năm sau sẽ thấy kết quả.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30