Yêu Là Gì?

Tải MP3
Mác

Bố cục bài giảng

Mục đích đời sống Cơ Đốc là học yêu thương: yêu Chúa, yêu người, bắt đầu từ việc nhận biết Chúa đã yêu mình trước.

  1. Mở đầu

    • Thế gian khó định nghĩa tình yêu; hôm nay học theo Lời Chúa.
    • Điều răng lớn nhất: yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như chính mình.
    • Mục đích đời sống trên đất là học yêu thương; mọi việc đều phải làm trong tình yêu thương.
  2. I. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước

    • Đức Chúa Trời là tình yêu thương; Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài.
    • Chúa bày tỏ tình yêu qua sự sáng tạo và qua sự chết của Đấng Christ cho kẻ có tội.
    • Người chưa kinh nghiệm tình yêu Chúa thì khó yêu người; chỉ Chúa Giê-xu chữa lành và đổ đầy lòng người.
    • Minh họa: người đàn bà Sa-ma-ri khao khát tình yêu bên giếng Gia-cốp.
  3. II. Tình yêu là sự lựa chọn và cam kết

    • Tình yêu không phải "tiếng sét" bất ngờ mà là quyết định của mình.
    • Chúa cho con người tự do chọn yêu Ngài hay không; mọi mối quan hệ cũng vậy.
  4. III. Yêu là hành động, không chỉ là cảm xúc

    • Chúa truyền lệnh yêu thương, nên yêu thương là việc làm: yêu kẻ thù, tha thứ, hầu việc.
    • Minh họa: cha mẹ thức đêm chăm con nhỏ dù không thích.
    • Khi cảm xúc nguội, hãy ăn năn và làm lại những việc ban đầu.
  5. IV. Yêu là một kỹ năng cần học và thực hành

    • Như nghề nghiệp, yêu thương cần học, tập đi tập lại cho thuần thục.
    • Minh họa: tập khám bệnh, tập lái xe cắt cỏ.
    • Mong Hội Thánh là nơi người ta thấy kỹ năng yêu thương.
  6. V. Yêu là một thói quen

    • Phải yêu mọi lúc, mọi người, kể cả người khó thương; không yêu đột xuất.
    • Chúa đặt người khó ưa bên cạnh để chúng ta học yêu thương.
    • Hãy tự kiểm tra các mối quan hệ trong gia đình, nơi làm việc và Hội Thánh.
  7. Kết luận

    • Dấu hiệu của môn đồ Chúa là yêu thương nhau; Chúa sẽ hỏi ta có yêu Ngài và yêu người không.
    • Năm quyết định: cam kết yêu thương, học cách Chúa Giê-xu yêu, thực hành, tập thành thói quen, nhờ cậy Chúa.

Bài liên quan