Yêu Chúa Yêu Người
Bố cục bài giảng
Hai điều răn lớn nhất: yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận, và tình yêu với người là thước đo tình yêu với Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 22:37-40 Sáng-thế Ký 1:26-27Rô-ma 5:8I Giăng 4:19-21Khải-huyền 2:1-5Khải-huyền 3:14-16I Giăng 2:15-17Giăng 13:34-35Thi-thiên 23:1
-
Mở đầu
- Hầu việc Chúa là phước hạnh.
- Hai câu chuyện vui về người đi nhà thờ và hai người vào thiên đàng, nhắc rằng lòng quan trọng hơn công việc.
-
I. Hết lòng yêu mến Chúa
- Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh Ngài và muốn ta đáp lại tình yêu.
- Chúa yêu ta trước: Đấng Christ chết khi ta còn là tội nhân.
- Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, vì tình yêu Chúa không đổi dù người đổi thay.
-
II. Giữ tình yêu ban đầu
- Hội Thánh Ê-phê-sô chịu khó nhưng bỏ lòng kính mến ban đầu; Lao-đi-xê hâm hẩm.
- Làm việc mà cằn nhằn, kể công là dấu hiệu nguội lạnh; hầu việc Chúa là đặc ân, không phải hy sinh.
- Giữ lửa bằng lời Chúa và cầu nguyện, tránh kiệt sức.
-
III. Đừng yêu thế gian
- I Giăng 2:15-17: yêu thế gian thì lòng kính mến Cha không ở trong ta.
- Thời giờ dành cho thế gian sẽ lấy mất thời giờ dành cho Chúa; xin Chúa cho ta thỏa lòng nơi Ngài.
-
IV. Yêu người lân cận
- Mức yêu Chúa được đo bằng mức yêu người quanh mình; nói yêu Chúa mà ghét anh em là nói dối.
- Cha mẹ yêu Chúa thật thì con cái cũng nhìn thấy; tình yêu bày tỏ bằng hành động.
- Giăng 13:35: nhờ tình yêu ấy, người ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa.
-
Kết luận
- Người ngoài không đọc Kinh Thánh nhưng đọc đời sống của người tin Chúa.
- Hội Thánh thiếu yêu thương sẽ không giữ được người mới đến.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02