Yêu Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Yêu Chúa thật là giữ điều răn Ngài mà yêu thương nhau, sống đắc thắng với sự sống của Chúa, và bắt tay chăn bầy Ngài bằng những ta-lâng đã nhận.

  1. Mở đầu

    • Con người cần nhận và ban tình yêu; người tin Chúa còn được yêu trong gia đình đức tin và cần tỏ lòng yêu Chúa.
    • Giăng 21 là lúc Phi-e-rơ, sau ba lần chối Chúa, ba lần xác nhận lòng yêu mến Ngài.
  2. I. Yêu Chúa là giữ điều răn Ngài

    • Ai yêu Chúa thì giữ điều răn Chúa; nói yêu mà không vâng giữ là giả dối thuộc linh.
    • Điều răn Chúa là yêu thương nhau; đó là dấu hiệu để thiên hạ nhận biết môn đồ Ngài.
    • Hội Thánh thuở đầu được người ngoài nhận xét là yêu thương nhau dường nào.
  3. II. Yêu Chúa là sống giống Chúa

    • Yêu Chúa không chỉ là đi nhà thờ mà là có đời sống và sự sống của Chúa, sống đắc thắng thế gian, ma quỷ và tội lỗi.
    • Cảnh báo qua câu chuyện bảy con trai Sê-va dùng danh Chúa mà không có sự sống thật; và tín hữu Ga-la-ti còn non nớt.
  4. III. Yêu Chúa là chăn bầy Ngài

    • Chúa bảo Phi-e-rơ chăn chiên Ngài, nghĩa là phải làm việc, không ngồi khoanh tay.
    • Ai cũng có ít nhất một ta-lâng; điều quan trọng là sinh lợi thêm cho Chúa, không chôn giấu.
    • Hội Thánh là nhà của chúng ta, không phải nhà hàng xóm: người nhà thì dọn dẹp, không chỉ phê bình.
  5. Kết luận

    • Tóm lại: yêu Chúa là giữ điều răn yêu thương, sống đắc thắng với sự sống Chúa, và bắt tay hầu việc để nhà Chúa được tăng trưởng.
    • Mỗi sáng thưa với Chúa rằng con yêu Ngài và tận dụng ngày Chúa ban để hầu việc Ngài.

Bài liên quan