Yêu Ai Thì Phải Làm Gì
Bố cục bài giảng
Yêu Chúa thì phải thể hiện bằng hành động: có giờ hẹn với Chúa, tâm sự cầu nguyện, hy sinh vì Ngài và hãnh diện về Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 21:15-19 Nhã-ca 5:8Giê-rê-mi 29:13Thi-thiên 130:6Thi-thiên 16:2Giê-rê-mi 33:3Phi-líp 3:8Rô-ma 1:16Giê-rê-mi 20:9Ê-sai 45:5-6I Cô-rinh-tô 8:3Ma-thi-ơ 10:33
-
Mở đầu
- Đề tài về tình yêu cần cho mọi lứa tuổi.
- Minh họa: câu chuyện tình có thật ở đồi thông Đà Lạt, nói lên tình yêu chung thủy.
- Tình yêu thật cần thể hiện bằng hành động, tình yêu với Chúa cũng vậy.
-
I. Phải có giờ hẹn với Chúa
- Yêu nhau thì tìm hiểu, hẹn hò và mong đợi ngày gặp. Người yêu Chúa cũng phải hết lòng tìm kiếm Ngài.
- Linh hồn trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng.
-
II. Phải tâm sự với Chúa
- Tâm sự với Chúa là cầu nguyện: nói điều vui buồn và nghe Ngài trả lời.
- Cần có cầu nguyện cá nhân, gia đình và cả Hội Thánh, cầu nguyện dây chuyền.
-
III. Phải hy sinh vì Chúa
- Chúa hy sinh cả thiên đàng và con một vì ta. Ngài hỏi Phi-e-rơ ba lần: Con yêu ta chăng?
- Yêu Chúa là dành thì giờ cho Ngài, biết chăn chiên già và chiên con, kiên nhẫn giúp đỡ anh em.
- Phao-lô coi mọi mối lợi là rơm rác để được Chúa.
-
IV. Phải hãnh diện về Chúa
- Người yêu nhau thích khoe người mình yêu. Chúng ta không hổ thẹn về Tin Lành và giới thiệu Chúa cho người khác.
- Phao-lô chỉ khoe về thập tự giá, nơi có tha thứ, yêu thương và hiệp nhất.
-
Kết luận
- Ai yêu mến Chúa thì Chúa biết người ấy. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu, vì Ngài cũng ưu tiên cho ta.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49