Ý Nghĩa Của Bão Tố
Bố cục bài giảng
Bão tố là một phần cuộc đời người theo Chúa; trong bão tố, Chúa đến gặp ta, giúp ta biết bạn thật, biết chính mình và biết Ngài hơn.
-
Mở đầu
- Chúa đi bộ trên mặt biển, bảo các môn đồ đừng sợ vì có Ngài ở cùng.
- Nhắc lại loạt bài theo Chúa và báo trước loạt bài về các chủ đề chính của Kinh Thánh.
-
I. Nguyên nhân của bão tố
- Có khi bão tố do chính mình gieo gió, như Giô-na bất tuân lời Chúa.
- Nhưng các môn đồ gặp bão vì vâng lời Chúa, nên không thể kết luận người gặp khó khăn là người có tội.
- Xã hội xung quanh đầy bạo lực và suy đồi đạo đức, nên bão tố không có gì lạ.
-
II. Chúa đến gặp chúng ta trong bão tố
- Chúa đến với môn đồ vào canh tư, đi trên mặt nước.
- Đừng chỉ lo giải quyết vấn đề mà quên rằng Chúa có thể cho phép bão tố để chúng ta gặp Ngài.
-
III. Bão tố cho biết bạn thật và chính mình
- Chỉ có Phi-e-rơ dám bước xuống; trong bão mới thấy ai là bạn thật.
- Phi-e-rơ giỏi bơi nhưng vẫn kêu cứu, cho thấy ông nhận ra giới hạn của mình và cần Chúa.
-
IV. Chúa bày tỏ chính Ngài
- Chúa nắm tay Phi-e-rơ, đưa lên thuyền, và các môn đồ lần đầu thờ lạy Ngài.
- Minh họa: một anh em được nâng đỡ trong nhóm nhỏ, và người chị ở xa viết thư cảm ơn Hội Thánh.
- Minh họa: một thánh ca về hy vọng vì Chúa sống, do một bà sáng tác giữa hoạn nạn.
-
Kết luận: Lời mời tin nhận
- Muốn Chúa đưa qua bão tố, trước hết cần ý thức mình lạc đường và xin Ngài tha tội.
- Chúa ban Thánh Linh và đời sống mới, mời mọi người vào công tác nâng đỡ nhau.
- Hội Thánh cầu nguyện cho một anh bày tỏ lòng tin cậy Chúa và cho những ai đang gặp khó khăn.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 10:00
- 9:55
- 14:56
- 53:07