Xin Tha Tội Lỗi Cho Chúng Con

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Tội lỗi là món nợ vô cùng lớn mà Chúa Giê-xu đã trả trên thập tự giá; ai tin được tha tội làm con Chúa và mỗi ngày cần xưng tội để được tẩy sạch và tương giao với Ngài.

  1. Mở đầu

    • Cùng đọc bài cầu nguyện Chúa dạy và suy gẫm ý nghĩa.
    • Mặc cảm tội lỗi là nỗi khổ lớn nhất của con người, có thể gây bệnh tâm thần.
    • Mọi dân tộc và tôn giáo đều có chuyện hình phạt sau khi chết; lương tâm biết điều đúng nhưng con người không làm trọn được.
  2. I. Kinh Thánh mô tả tội lỗi

    • Tội lỗi như bụi dơ cần được rửa sạch và thanh tẩy.
    • Tội lỗi là bóng tối cắt đứt sự tương giao với Chúa, là dây trói buộc, là gánh nặng.
    • Tội lỗi là bệnh cần thầy thuốc; Chúa Giê-xu là Thầy thuốc duy nhất chữa được bệnh tâm linh.
    • Tội lỗi là sự lạc mất; Chúa đến để tìm và cứu người lạc mất.
  3. II. Người cha tìm đứa con lạc mất

    • Ba dụ ngôn Lu-ca 15: con chiên, đồng tiền, đứa con trai lạc mất; mỗi lần tìm được là một lần vui mừng.
    • Chính Đức Chúa Trời mất đứa con, nên Ngài vui khi tội nhân trở về.
    • Ân điển là món quà cho người không xứng đáng; nhân từ là sự tha thứ cho kẻ có tội.
    • Đứa con trai trở về vì nhớ bánh dư dật trong nhà cha; hãy nếm và cho người khác thấy sự dư dật trong nhà Chúa.
  4. III. Tội lỗi là món nợ đã được xóa

    • Bài cầu nguyện dùng chữ nợ; món nợ tội lỗi lớn đến mức ta không thể trả.
    • Chúa Giê-xu đã xóa giấy nợ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.
    • Tội được bôi xóa như xóa trắng, cất xa như phương Đông cách phương Tây, và gánh đi như con dê chịu tội.
    • Có hai phương diện: Đức Chúa Trời là quan án tha tội nhân, và là người cha tha con mình.
  5. IV. Được tha thứ và tẩy sạch mỗi ngày

    • Ba kẻ thù cám dỗ: thế gian, cái tôi và ma quỷ; khi phạm tội ta mất sự tương giao chứ không mất địa vị làm con.
    • Minh họa: đứa bé chơi cát lấm lem vẫn được mẹ tắm rửa, thay áo mới.
    • Phải xưng tội để huyết Chúa tẩy sạch; đền tạm có bàn thờ, chậu rửa, rồi nơi thông công với Chúa.
    • Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ: đã tắm là được cứu, hằng ngày cần rửa chân là ăn năn.
  6. Kết luận

    • Mỗi ngày hãy nhớ mình đã bất tuân điều gì, làm tổn thương ai và đến xin Chúa tha tội.
    • Lễ báp-têm tượng trưng cho việc chôn người cũ và bước vào đời mới, cần được tẩy sạch mỗi ngày.

Bài liên quan