Xây Nhà Của Chúa
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là con người do Chúa xây qua những tay thợ khéo, xây trên nền Chúa Giê-xu bằng vật liệu bền là tình yêu.
-
Mở đầu
- Nhắc lại các đặc điểm Hội Thánh đầu tiên: yêu thương, truyền giáo, thánh khiết.
- Hội Thánh không phải tòa nhà hay tổ chức mà là những con người thuộc về một thân thể mầu nhiệm, Chúa Giê-xu là đầu.
-
I. Chúa xây nhà qua những tay thợ khéo
- Hội Thánh là nhà do Đức Chúa Trời xây, nhưng Ngài dùng mọi tín hữu làm thợ; không chỉ mục sư hay vài người.
- Minh họa: ngôi nhà chỉ vài người làm trong khi nhiều người đứng khoanh tay chê bai.
- Thợ khéo là người chịu khó, có kinh nghiệm; muốn khéo phải bắt tay vào làm, như tập cầu nguyện từng ít phút.
-
II. Lập đúng nền: Chúa Giê-xu
- Phao-lô xưng thợ khéo vì đã lập đúng nền, không phải khoe khoang.
- Làm việc vì hư vinh, tiếng khen thì phá hoại Hội Thánh dù có tài và thiện chí.
- Mọi việc, kể cả dâng hiến và phục vụ, phải vì vinh hiển Chúa và vì linh hồn người khác.
-
III. Vật liệu xây cất và lửa thử
- Vàng, bạc, bửu thạch bền; gỗ, cỏ khô, rơm rạ mau cháy. Lửa thánh khiết của Chúa sẽ thử mọi việc, thời giờ, tiền bạc, sức lực.
- Minh họa: hột xoàn thật vẫn sáng khi để trong nước, như việc thật vẫn chiếu sáng khi gặp thử thách.
- Gỗ sơn son thếp vàng chỉ đánh lừa được mắt người.
-
IV. Tiêu chuẩn tình yêu và phần thưởng
- Tiêu chuẩn là yêu Chúa và yêu người; tình yêu không có giới hạn, như cha mẹ yêu từng đứa con.
- Gương bà góa dâng hai đồng tiền nhỏ và người đàn bà đập bình dầu thơm.
- Có người mất phần thưởng nhưng vẫn được cứu, như người thoát khỏi nhà cháy với hai bàn tay trắng; Chúa muốn ta vào nước Ngài trong vinh quang.
-
Kết luận
- Xây nhà Chúa là đầu tư vào con người bằng vốn tình yêu.
- Xét lòng: dâng hiến và phục vụ vì yêu mến Chúa, hay vì sợ người khác chê, hay vì chiếu lệ?
Bài liên quan
- 29:55
- 34:46
- 43:09
- 43:17
- 38:04
- 38:48
- 36:09
- 27:02