Xây Dựng Nhà Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là ngôi nhà sống xây bởi nhiều viên đá sống; mỗi tín đồ cần được tái sanh, lớn lên và được xây dựng theo hệ thống và khải tượng rõ ràng.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:1-10 Sáng-thế Ký 17:9-14Giê-rê-mi 9:25-26Công-vụ các Sứ-đồ 2:38II Cô-rinh-tô 4:16Sáng-thế Ký 12:2-3
-
Mở đầu: nhà nhiều viên đá
- Có công trình chỉ một khối đá như mộ bia, và công trình nhiều viên đá như nhà cửa.
- Hội Thánh là ngôi nhà, không do một người xây; mỗi thành viên đều quan trọng, Chúa Giê-xu là đá góc nhà.
-
I. Phải được tái sanh
- Hội Thánh là ngôi nhà sống nên mỗi viên đá phải là người đã được tái sanh.
- Cắt bì thời Cựu Ước và báp-têm thời Tân Ước chỉ là dấu hiệu của sự đổi mới bên trong.
- Sự tái sanh đã được dạy từ Cựu Ước; vì vậy Chúa quở Ni-cô-đem.
-
II. Phải lớn lên
- Vật có sự sống thì lớn lên; minh họa: tượng không chết nhưng cũng không lớn.
- Sữa thiêng liêng là Lời Chúa; mức lớn lên tùy mức ta tiếp nhận Lời.
- Ước mơ Hội Thánh là nhà bánh cho linh hồn đói.
-
III. Phải được xây dựng
- Viên đá phải được đẽo gọt cho vừa với ngôi nhà; Chúa dùng cảnh ngộ và sự huấn luyện.
- Chúa Giê-xu dành nhiều thì giờ huấn luyện môn đồ hơn là giảng cho đám đông.
- Xây dựng cần có hệ thống, như nhà gỗ ở Mỹ chắc nhờ bố trí khoa học; học giáo lý có hệ thống để tránh tà giáo.
- Xây dựng cần theo khải tượng; các thầy thông giáo thuộc Kinh Thánh nhưng không đi tìm Chúa như các bác sĩ phương Đông.
-
Kết luận: Hội Thánh sống
- Hội Thánh phải là cuộc cách mạng sống, không chỉ là tổ chức công chức giáo hội.
- Chúa kêu gọi mỗi người thành nguồn phước cho thế giới.
Bài liên quan
- 43:43
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 32:16
- 30:01
- 30:55