Xây Dựng Nhà Chúa
Bố cục bài giảng
Xây dựng nhà Chúa cần ba điều: đặt nền là Đức Chúa Jêsus Christ, dùng vật liệu bền đến đời đời và xây với mục đích cho người đời gặp Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 3:9-17 I Cô-rinh-tô 3:6-7I Cô-rinh-tô 3:16Ma-thi-ơ 16:18Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-35Cô-lô-se 3:23
-
Mở đầu
- Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa; Phao-lô dặn ai nấy phải cẩn thận về điều mình xây trên nền.
- Nhắc lại hành trình xây dựng nhiều Hội Thánh qua nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh.
-
I. Nền là Đức Chúa Jêsus Christ
- Nền không phải là miếng đất hay tòa nhà; dù mất nhà thờ cũ, Hội Thánh vẫn đứng vì có Chúa.
- Không ai lập được nền nào khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jêsus Christ.
- Minh họa: tháp nghiêng Pisa vì móng không chắc; Hội Thánh xây trên Chúa thì không sụp đổ.
-
II. Vật liệu phải còn lại đến đời đời
- Xây bằng vàng, bạc, ngọc thì bền; xây bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị lửa thử.
- Minh họa: nhà làm bằng lá bài trông đẹp mà đổ khi chạm nhẹ; người đầy tớ dùng vật liệu rẻ để tiết kiệm.
- Hãy làm việc cho Chúa như cho chính Chúa, không làm lấy lệ.
-
III. Mục đích: để người ta gặp Chúa
- Đền thờ có để người ta gặp Chúa; những nhà thờ đẹp ở Âu Châu nay thành bảo tàng vì mất mục đích.
- Mỗi tín hữu là đền thờ di động; người tiếp xúc với ta phải thấy Chúa và muốn thờ phượng Ngài.
- Hãy xây sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục thay vì tranh cạnh và cay đắng.
-
IV. Mỗi người là một viên gạch
- Các viên gạch phải chịu mài giũa mới ghép khít; cần khiêm nhường và coi người khác hơn mình.
- Người trồng, kẻ tưới, mỗi người một phần; không ai tranh ở mặt tiền, vì chính Chúa làm cho lớn lên.
-
Kết luận
- Ba điều cần nhớ: nền là Đức Chúa Jêsus, vật liệu quý còn đến đời đời, mục đích là người ta thấy Chúa trong chúng ta.
- Cùng nhau làm việc, để người đến chỉ thấy Chúa.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24