Vinh Hiển Thuộc Về Cha

Tải MP3
Xuất Ê-díp-tô Ký

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời là nguồn của vinh hiển, Ngài phục hồi vinh hiển cho con người, nên chúng ta có hy vọng và sống vì vinh hiển Ngài.

  1. Mở đầu

    • Làm chứng về chuyến thăm Việt Nam: Hội Thánh phát triển, tín hữu sốt sắng hầu việc, dâng hiến rộng rãi.
    • Bài cuối trong loạt Bài Cầu Nguyện của Chúa: vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha.
  2. Bài đọc: Mô-se xin xem vinh quang Chúa

    • Mô-se xin chiêm ngưỡng vinh quang Chúa; Chúa phán không ai thấy mặt Ngài mà còn sống.
    • Chúa bày tỏ sự tốt lành, thương xót, nhân từ, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật.
  3. I. Đức Chúa Trời là nguồn của vinh hiển

    • Ta không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng thấy bản tính Ngài bằng mắt thuộc linh. Minh họa: quang phổ ánh sáng, hồng ngoại, siêu âm.
    • Mỗi Chủ nhật chúng ta đến để chiêm ngưỡng và vui hưởng Chúa, như Đa-vít.
    • Vinh hiển Chúa vượt xa mọi ánh đèn rực rỡ nơi phố thị.
  4. II. Chúa phục hồi vinh hiển cho con người

    • A-đam và Ê-va được bao phủ trong vinh hiển nhưng mất đi khi phạm tội.
    • Sự cứu rỗi bao gồm phục hồi vinh hiển: Chúa chọn, gọi, xưng công bình và làm cho vinh hiển.
    • Thân thể hư nát sẽ được biến hóa giống thân thể vinh hiển của Chúa khi Ngài trở lại.
  5. III. Kết quả của sự phục hồi

    • Chúng ta có hy vọng, không bi quan trước bệnh tật và sự chết; sẽ gặp lại nhau trong nước Chúa.
    • Hoạn nạn nay là nhẹ và tạm so với vinh hiển đời đời.
    • Sống xứng đáng: dù ăn hay uống hay làm điều gì cũng vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
  6. Kết luận

    • Mọi lời cầu nguyện kết lại: nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời.
    • Đọc Bài Cầu Nguyện của Chúa với ý thức mình là con cái của Đức Chúa Trời vinh hiển.

Bài liên quan