Việc Chúa Giao Ta Làm
Bố cục bài giảng
Chúa sai những người được biệt riêng ra đi rao truyền lời Ngài; mỗi người chúng ta có thể góp phần bằng cầu nguyện và dâng hiến.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12 II Các Vua 19:19Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Rô-ma 3:23Ma-thi-ơ 4:4Ma-thi-ơ 10:16Ma-thi-ơ 28:19-20Ê-phê-sô 6:19-20
-
Mở đầu
- Ngày chứng đạo và ngày truyền giáo cùng một mục đích: muôn dân biết chỉ có một mình Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
- Số liệu về giáo sĩ hiện đang ra đi và nhu cầu cầu nguyện, ủng hộ.
- Công-vụ các Sứ-đồ 1:8 là bố cục của cả sách; chương 13 mở đầu chuyến truyền giáo ra các nước.
-
I. Nhu cầu và sự sai phái
- Mọi người đều phạm tội nên cần lời Chúa, không chỉ riêng người Do Thái.
- Đức Thánh Linh biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ giữa lúc Hội Thánh thờ phượng và kiêng ăn.
- Có sự kêu gọi phổ thông cho mọi người và sự kêu gọi đặc biệt cho người được giao chức vụ.
- Chúa báo trước: đi như chiên vào giữa bầy muông sói; nhiều giáo sĩ đang chịu bắt bớ.
-
II. Nhiệm vụ của người được sai
- Rời quê hương, đến một đất nước khác.
- Chỉ làm một việc: rao giảng đạo Đức Chúa Trời; Giăng Mác theo giúp.
-
III. Trở ngại và chiến thắng
- Thuật sĩ Ba-Giê-xu ngăn cản quan trấn thủ tin Chúa.
- Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, thuật sĩ bị mù tạm thời; quan trấn thủ tin nhận Chúa.
- Người ra đi cần sự cầu nguyện và hỗ trợ của con dân Chúa.
-
Kết luận
- Minh họa: vận động viên đoạt nhiều huy chương, còn một mục sư lập được hơn hai mươi Hội Thánh sẽ nhận mão triều thiên nơi Chúa.
- Hội Thánh đầu tiên của mỗi người là gia đình mình.
- Mỗi người hứa nguyện làm một điều: dâng một khoản, cầu nguyện cho giáo sĩ như Phao-lô xin được cầu nguyện.
Bài liên quan
- 24:53
- 26:56
- 32:59
- 23:12
- 34:09
- 31:24
- 28:33
- 24:00