Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Tín đồ sống theo tiêu chuẩn công bình của Chúa dù phải chịu thiệt, vì chịu khổ vì sự công bình là có phước.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: một gia đình mục sư ở Triều Tiên vững đức tin trước cái chết; nhiều người chứng kiến về sau tin Chúa.
    • Có khi sự chịu khổ trở thành ống dẫn ơn cứu rỗi cho người khác.
  2. I. Quy luật bình thường: ở hiền gặp lành (3:13)

    • Luật nhân quả: gieo gì gặt nấy; Kinh Thánh cũng công nhận.
    • Nhưng có lúc người hiền không gặp lành, người ác lại may mắn; Thi-thiên 37 bảo đảm cuối cùng luật ấy sẽ đúng.
    • Gương Gióp: ngay thẳng mà mất hết, bị bạn bè kết tội, Chúa thử đức tin và ban phước gấp đôi.
  3. II. Quy luật của Chúa: vì sự công bình mà chịu khổ (3:14)

    • Sự công bình là sống theo tiêu chuẩn của Chúa: không ăn miếng trả miếng, yêu kẻ thù, tha thứ như Chúa đã tha.
    • Minh họa: một mục sư nửa đêm đến cầu nguyện cho đôi vợ chồng sắp ly dị; hai người bỏ cái tôi, hòa thuận và được phước.
    • Bài giảng trên núi: phước cho người nghèo khổ, than khóc, chịu bắt bớ vì sự công bình.
  4. III. Thái độ khi chịu khổ

    • Đừng sợ điều người đời sợ, đừng rối trí, vì Chúa ở cùng và không để thử thách quá sức.
    • Hoạn nạn có thể là cánh cửa đưa người ta gặp Chúa.
    • Tôn Đấng Christ là Chúa trong lòng, sẵn sàng trả lời người hỏi bằng sự hiền hòa và kính sợ.
  5. Kết luận

    • Thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ; việc thiện có giá trị đời đời.
    • Minh họa: người bỏ vợ cũ lấy vợ mới, ba năm sau gặp khổ nặng hơn.
    • Xin Chúa giúp chọn chịu thiệt vì sự công bình của Ngài.

Bài liên quan