Vì Chúa
Bố cục bài giảng
Dùng sự tự do của tín đồ để hòa đồng, hạ mình và hết lòng vì Chúa và vì anh em, như Phao-lô đã làm.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 9:23 I Cô-rinh-tô 8:1-13I Cô-rinh-tô 10:31II Cô-rinh-tô 4:5Ga-la-ti 5:13Rô-ma 11:13-14Phi-líp 3:13-14I Phi-e-rơ 5:4Gia-cơ 1:12II Ti-mô-thê 4:8
-
Mở đầu: Mọi điều tôi làm đều vì Chúa
- Câu 23 đoạn 9 là chìa khóa của đoạn 8 và 9.
- Ta chịu đựng và làm mọi việc vì danh Chúa và vì anh em.
-
I. Bối cảnh Hội Thánh Cô-rinh-tô
- Hội Thánh có nhiều vấn đề, trong đó có việc ăn thịt cúng thần tượng.
- Tín hữu bị tẩy chay buôn bán nên phải mua thức ăn từ chợ có nguồn gốc cúng tế.
- Người giàu và người nghèo chỉ trích nhau, Hội Thánh chia rẽ.
-
II. Ba nguyên tắc về sự tự do (đoạn 8)
- Hiểu lẽ thật là quý nhưng đừng để kiêu ngạo; đừng ép người khác giống mình, vì hiệp một không phải đồng hóa.
- Tự do là quyền của tín đồ nhưng đừng làm người khác vấp phạm.
- Sự thông cảm cần thiết để xây dựng và bày tỏ tình yêu thương.
-
III. Bảy câu hỏi để sống vì danh Chúa (10:31)
- Việc này có thừa thải không, có thích hợp không, có theo gương Chúa không.
- Có ai bắt chước mình, có truyền bá phúc âm, có thông công với anh em không.
- Việc ấy có làm vinh hiển Chúa không?
-
IV. Ba lời kêu gọi: hòa đồng, hạ mình, hết lòng (9:19-27)
- Hòa đồng vì Chúa: đứng cùng hướng với người khác để thông cảm, không đồng hóa; làm đầy tớ thay vì làm thầy.
- Hạ mình và tiết độ: trong việc không thiết yếu hãy tự do, việc thiết yếu hãy thống nhất, trong mọi việc hãy có tình yêu.
- Hết lòng như vận động viên: cố gắng, kỷ luật và cẩn thận; mão triều thiên không hay hư nát.
-
Kết luận
- Chúa đã hạ mình chết thay ta, nên ta cũng hòa đồng, hạ mình và hết lòng với anh em vì Chúa.
- Minh họa: người mẹ cạo đầu theo con đang chữa bệnh để con không cô đơn.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54