Vì Chúa Đã Phục Sinh

Tải MP3
Loạt bài: Phục SinhLoạt bài: Đức Chúa Jesus Giăng #Phục Sinh

Bố cục bài giảng

Vì Chúa đã phục sinh, Ngài ban bình an, sai chúng ta đi làm đại diện cho Ngài và cho chúng ta một đời sống trọn vẹn.

  1. Mở đầu: Tạ ơn Chúa

    • Hội Thánh cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm hai mươi năm sống nơi đất khách.
    • Nhiều anh chị em lần lượt làm chứng về sự gìn giữ và ban phước của Chúa, nhất là phước được biết Chúa.
  2. I. Bình an cho các con

    • Bình an trong Kinh Thánh là sự sống hưng thịnh, phước hạnh bền lâu, không chỉ là vắng bóng chiến tranh.
    • Chúa phục sinh hiện diện giữa lo âu, nên chúng ta được ở trong bàn tay yêu thương của Ngài.
  3. II. Cha đã sai Ta thể nào, Ta sai các con thể ấy

    • Chúa ban cho chúng ta một mục đích sống, không chỉ sống cho qua ngày.
    • Minh họa: vị giảng sư Latimer đứng trước nhà vua, vẫn trung tín vì kính sợ Đức Chúa Trời hơn quyền thế loài người.
  4. III. Để các con có sự sống trọn vẹn

    • Chúa kêu gọi chúng ta bước vào đời sống toàn vẹn, trải qua mọi giai đoạn tăng trưởng của đức tin.
    • Hội Thánh phải đi vào văn hóa, vào lòng dân tộc để bày tỏ tình thương và sự sống của Chúa.
  5. Kết luận: Trách nhiệm của người được tha tội

    • Vì Chúa phục sinh, chúng ta vừa được phước làm con Chúa, vừa nhận một trách nhiệm sâu sắc.
    • Xin Chúa dẫn dắt Hội Thánh và từng bước đường của mỗi người.
  6. Dâng hiến và cầu nguyện

    • Của lễ là biểu tượng bày tỏ lòng biết ơn, dùng cho chức vụ giúp đỡ, truyền giáo và thanh thiếu niên.
    • Hội Thánh đứng lên cầu nguyện, dâng lên Chúa tấm lòng và của lễ.

Bài liên quan